Hà Nội và Đồng Tháp vào bán kết U.19 quốc gia 2018

Cùng giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước TP.HCM và Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp và đương kim vô địch Hà Nội đã giành quyền vào vòng bán kết giải U.19 quốc gia 2018.

Hà Nội (áo vàng) đã không cho chủ nhà Thừa Thiên Huế gây bất ngờ

Về lý thuyết cả 4 đội Hà Nội (4 điểm, hiệu số 10/1), Đồng Tháp (4 điểm, hiệu số 4/2), Thừa Thiên Huế (1 điểm, hiệu số 2/4), TP.HCM (1 điểm, hiệu số 3/10) vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Hà Nội và Đồng Tháp lợi thế hơn cả khi có lực lượng mạnh hơn và chỉ cần hòa là có vé vào bán kết. Chủ nhà Thừa Thiên Huế và TP.HCM chỉ có 1 con đường là buộc phải thắng. TP.HCM sẽ vào bán kết nhờ hơn đối đầu nếu thắng Đồng Tháp và Hà Nội thắng Thừa Thiên Huế ở trận còn lại. Nếu TP.HCM thắng, Thừa Thiên Huế cũng thắng (khó xảy ra) thì sẽ tính hiệu số bàn thắng bại.

Đồng Tháp (áo vàng) tràn trề cơ hội vào bán kết

Nếu thi đấu đúng phong độ, đương kim vô địch Hà Nội với dàn cầu thủ đẳng cấp được dự báo khó có cửa thua trước chủ nhà Thừa Thiên Huế. Tuy vậy “vũ khí” mà đội bóng cố đô có được là tinh thần thi đấu cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà.

Đương kim vô địch Hà Nội cũng rộng đường trên hành trình bảo vệ ngôi vương

Trong khi đó Đồng Tháp nổi lên như một ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch nhờ lứa cầu thủ trẻ chín muồi sau khi đoạt ngôi vô địch U.17 Quốc gia 2016. Vì thế thầy trò HLV Bùi Văn Đông không bỏ qua cơ hội đánh bại TP.HCM vốn chưa để lại ấn tượng lớn tại giải.

HLV các đội đều tỏ rõ quyết tâm nỗ lực hết sức mình hòng tìm kiếm cơ hội đi tiếp nhưng giới chuyên môn có chung nhận định khó có bất ngờ động trời ở lượt đấu này.

Thanh Niên Online

14:11

TRỰC TIẾP

17:24

Tường thuật

Trên sân Trung tâm TDTT TP.Huế, TP.HCM nhập cuộc chủ động tấn công trước Đồng Tháp nhằm tìm kiếm bàn thắng bởi đội bóng này không còn mục tiêu nào khác ngoài chiến thắng mới đi tiếp. Quyết tâm đó giúp các cầu thủ TP.HCM chơi khá tốt trong khi các cầu thủ Đồng Tháp khởi đầu khá căng cứng dù họ chỉ cần hòa là đi tiếp.

Sau 10 phút đầu chơi khá chệch choạc, có phần nôn nóng, Đồng Tháp trở lại là chính mình với 2 cơ hội liên tiếp của Nguyễn Hoàng Duy, Trần Công Minh, tiếc là chưa thể thành bàn thắng.

U.19 TP.HCM (áo đỏ) đã có trận đấu hay trước khi chia tay giải - Ảnh: Lê Toàn

Phút 68, Trần Công Minh có pha đệm lòng chuẩn xác giúp Đồng Tháp vượt lên dẫn trước. Bàn thắng này giúp học trò HLV Bùi Văn Đông chơi thoải mái, tin hơn. Trong khi đó các cầu thủ TP.HCM vẫn giữ được quyết tâm cao, tạo ra 1 số cơ hội ghi bàn nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng. Đây cũng là trận đấu hay nhất của TP.HCM từ đầu giải.

Giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước TP.HCM, Đồng Tháp đoạt vé vào bán kết với ngôi nhì bảng A khi cùng 7 điểm với Hà Nội nhưng thua hiệu số bàn thắng bại 5/2 so với 11/1. Đương kim vô địch Hà Nội thắng sát nút Thừa Thiên Huế ở trận cùng giờ trên sân Tự Do.

Khán giả Huế đến cổ vũ cho đội nhà ở trận cuối

U.19 Hà Nội xếp đầu bảng A và giành quyền vào bán kết - Ảnh: Khả Hòa

Tuấn Anh là người ghi bàn thắng duy nhất cho Hà Nội sau pha kiến tạo của Lê Văn Nam. Được gần 4.000 khán giả nhà đến cổ vũ,Thừa Thiên Huế cũng có trận đấu khá hay nhưng đành thua cuộc trước Hà Nội có dàn cầu thủ chất lượng hơn.

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/ha-noi-va-dong-thap-vao-ban-ket-u19-quoc-gia-2018-84059.html