Hà Nội: Va chạm giao thông, nhóm côn đồ dùng kiếm chém chết người

Chỉ vì va chạm giao thông nhỏ nhặt, một nhóm côn đồ đã ngang nhiên dùng kiếm chém chết người.

Ngày 11/3, CQĐT – CA quận Long Biên (Hà Nội) cho hay, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nam (SN 1995) và Nguyễn Việt Anh (SN 1983) cùng trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội và Vũ Hồng Hải (SN 1995, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo tài liệu của CQCA, tối ngày 27/2, sau khi ăn sinh nhật của Nam, một nhóm 7 thanh niên nam nữ rủ nhau tới một quán hát tại quận Hoàn Kiếm để tiếp tục giải trí. Tại đây, một cô gái tên M. có tâm sự về việc bản thân trước đó bị 2 nam thanh niên ở huyện Gia Lâm xúc phạm trên mạng xã hội. Thách thức qua lại, 2 bên hẹn gặp nhau tại ngã tư Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm để giải quyết. Lúc này, M. nhờ cả nhóm đi cùng.

Các đối tượng gây án bị CQCA bắt giữ. Ảnh:TL

Các đối tượng gây án bị CQCA bắt giữ. Ảnh:TL

Đến khoảng 0h30 ngày 28/2, M. về nhà lấy 2 thanh kiếm rồi trở ra cùng nhóm bạn đến điểm hẹn giải quyết ân oán. Trên đường đi, chiếc xe ô tô của nhóm Nam đã xảy ra va chạm với một chiếc xe máy đoạn trước cổng UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Trong quá trình lời qua tiếng lại, Nam, Việt Anh và Hải đã xô xát, tước đoạt đi mạng sống của anh L.V.T (SN 1995, trú tại Thanh Hóa), trong khi đó bạn anh T. máy mắn chạy thoát.

Gây án xong, nhóm thanh niên tiếp tục đi giải quyết việc của M. Giải quyết xong mâu thuẫn, cả nhóm quay về nhà M. ngủ. Nhằm che giấu tội ác đã gây ra, nhóm thanh niên đã mang chiếc xe ô tô đi cất giấu tại một bãi xe ở quận Hà Đông, đồng thời vứt hung khí gây án vào một bãi cỏ um tùm. Bên cạnh đó các đối tượng đã bàn nhau để bỏ trốn. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, không lâu sau đó CQCA đã bắt giữ được Việt Anh và Hải. Riêng Nam bỏ trốn, đến ngày 8/3 đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/ha-noi-va-cham-giao-thong-nhom-con-do-dung-kiem-chem-chet-nguoi-20200311220527642.htm