Hà Nội ưu tiên 3 khâu đột phá

Sáng nay (4/12), Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội khóa XV đã chính thức khai mạc.

Phiên họp Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sáng nay đã xác định trọng tâm ưu tiên của thành phố trong năm tới là phát triển hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tới dự.

Đây là kỳ họp cuối năm để Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội đánh giá năm 2017 và đưa ra kế hoạch cho năm 2018. Năm 2017 là một năm Hà Nội hoàn thành tất cả 20 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch như thu ngân sách, thu hút đầu tư, xuất khẩu và du lịch…

Bên cạnh những thành tựu mà Hà Nội đạt được trong năm 2017, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng đã chỉ ra những hạn chế như kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất đai vẫn còn tái diễn; tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo còn nhiều, cá biệt có những vụ việc kéo dài, phức tạp, trở thành điểm nóng.

Với chủ đề năm 2018 là "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định Hà Nội phải khẩn trương xây dựng Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị, củng cố chính quyền nông thôn để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội trong năm 2018.

Diễn ra trong ba ngày (từ 4 - 6/12), Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội sẽ thảo luận về phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại nguồn vốn ODA của dự án đường sắt đô thị, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội; quyết định số biên chế năm 2018; thông qua đồ án Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc và sửa đổi, bổ sung một số loại phí và lệ phí.

Theo đó, mức phí sử dụng lòng đường, hè phố cho mục đích trông giữ phương tiện sẽ tăng lên 4 triệu đồng/tháng, còn xe máy là 240.000 đồng/tháng (tăng gấp 3 lần và cũng là mức phí tăng cao nhất từ trước tới nay).

Ngọc Hà - Thanh Xuân - Việt Thanh (Ban Thời sự)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/ha-noi-uu-tien-3-khau-dot-pha-20171204140103861.htm