Hà Nội ứng phó với mưa lớn trên diện rộng

Dù không ảnh hưởng trực tiếp của bão số 4 nhưng mưa lớn trên diện rộng đã khiến thành phố Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra thiệt hại. Những ngày tới, hoàn lưu bão số 4 sẽ gây mưa lớn, các doanh nghiệp thủy lợi Hà Nội đang tập trung vận hành hệ thống tiêu úng bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố tại Hà Nội. Ảnh chụp chiều tối 17-8.

Từ 7h ngày 18-8 đến 7h ngày 19-8, nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra mưa to và tập trung ở các huyện thuộc khu vực phía Nam và phía Tây Hà Nội; trong đó, lượng mưa lớn nhất tại thị xã Sơn Tây là 132,3mm, huyện Ba Vì 126,8mm...

Mưa lớn đã khiến mực nước sông Tích lên nhanh. Đến 10h ngày 19-8, mực nước sông Tích tại các huyện Quốc Oai và Chương Mỹ đạt 6,44m, vượt báo động lũ cấp I là 0,04m...

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, mưa lớn đã làm 420,93ha sản xuất nông nghiệp bị ngập; trong đó, 83,93ha bị ngập trắng, 337ha bị ngập 1/2 cây lúa... Cụ thể, thị xã Sơn Tây bị ngập 10ha, Ba Vì 307,93ha, Thạch Thất 40ha, Quốc Oai 26ha, Chương Mỹ 15ha...

Mưa to trên diện rộng những ngày vừa qua cũng đã gây thiệt hại nặng tại các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng, Vĩnh Phúc...

Tính đến 11h ngày 19-8, mưa lũ, sạt lở đất đã làm 6 người chết (Sơn La 1 người, Lai Châu 1, Thái Nguyên 1, Vĩnh Phúc 2, Lào Cai 1); 334 ngôi nhà bị hư hỏng hoặc di dời khẩn cấp; 556ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; nhiều tuyến đường tỉnh, liên xã bị sạt lở với tổng chiều dài 1.960m...

Về diễn biến của bão số 4, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 19-8, bão số 4 đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Trong 12 giờ tới, bão đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 nên từ chiều nay đến ngày 22-8, thành phố Hà Nội xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ hôm nay đến ngày 22-8 tại khu vực trung tâm Hà Nội và các huyện thuộc phía Tây và phía Bắc thành phố là 70-120mm, có nơi lớn hơn; các huyện phía Nam thành phố 50-100mm, có nơi lớn hơn.

Để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp và giảm úng ngập cho các khu dân cư vùng ngoại thành, các công ty thủy lợi của thành phố đang vận hành 46 trạm với 171 máy bơm, tổng lưu lượng 470.000m3/giờ.

Trưa nay (19-8), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố đã phát lệnh Báo động lũ cấp I trên sông Tích; đồng thời, yêu cầu hai huyện Quốc Oai và Chương Mỹ chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/976289/ha-noi-ung-pho-voi-mua-lon-tren-dien-rong