Hà Nội ùn ứ rác vì người dân chưa đồng thuận mức đền bù

Vài ngày nay, người dân chặn không cho xe vào bãi rác tập trung của thành phố do cho rằng mức giá đền bù thấp

Chiều 4/7, tại cuộc họp báo trước kỳ họp thứ 9 HĐND Thành phố Hà Nội trả lời câu hỏi về bãi rác Nam Sơn tái đền bù 1,9 triệu đồng/m2 (đối với những hộ không nhận đất tái định cư) theo phản ánh của người dân là thấp. Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân cho hay: TP đã giao Sở TN-MT, UBND huyện Sóc Sơn tổ chức đối thoại. Khi xây dựng các phương án đền bù, Thành phố luôn căn cứ các quy định hiện hành của Thành phố và Trung ương cố gắng vận dụng mức tối đa.

Bãi rác tạm ở Hà Đông.

Bãi rác tạm ở Hà Đông.

Ông Nguyễn Nguyên Quân cho biết: “Với mức tái đền bù này, Thành phố đã vận dụng đến mức tối đa các quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân địa phương. Song, người dân có nguyện vọng cao hơn, Thành phố đang tổ chức đối thoại; các cơ quan báo chí cần giúp Thành phố tuyên truyền để người dân hiểu”.

Trong khi đó, từ vài ngày nay, tuyến đường 35 dẫn vào bãi rác Nam Sơn xuất hiện nhiều người dân tụ tập có hành vi chặn xe, không cho vận chuyển rác thải vào bãi để xử lý.

Người dân chặn xe rác từ trung tâm Hà Nội vào bãi rác diễn ra từ tối 1/7, nguyên nhân chính do người dân bức xúc khi chưa được di dời khỏi vùng bán kính cách bãi rác này 500 m tính từ hàng rào.

Đáng chú ý, ngày 1/7 cũng là ngày UBND huyện Sóc Sơn có thông báo về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ người dân xã Nam Sơn.

Trong ngày này, Trung tâm phát triển quỹ đất (UBND huyện Sóc Sơn) đã có thông báo về việc trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu LHXL chất thải Sóc Sơn.

Từ sáng 2/7 đến 4/7, Trung tâm tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân trong dự án, bao gồm các thôn: Liên Xuân, Đông Hạ, Xuân Bảng (xã Nam Sơn).

Theo những người dân chịu ảnh hưởng di dời, mức giá đền bù đất ở hiện nay rất thấp không thể đi đâu được. Một người dân cho hay: “Với mức giá đền bù dự kiến mà chúng tôi được biết thì nếu chuyển đi cũng không mua được nhà ở đâu cả”. Theo người dân, họ cũng mới chỉ nhận tiền đền bù diện tích đất nông nghiệp còn phần đất thổ cư chưa đền bù nên người dân vẫn chưa thể di dời".

Ông Trần Văn Tuấn, hộ bị ảnh hưởng di dời cho biết, gia đình ông và rất nhiều hộ dân khác dù đã hoặc sắp được đền bù hỗ trợ nhưng chỉ với diện tích đất nông nghiệp. Đất thổ cư, tài sản, cây cối trên đất… vẫn chưa được đền bù nên chưa thể đến nơi ở mới. Theo ông Tuấn, mức giá đền bù đất thổ cư hơn 866.000 đồng/m2 (với những hộ nhận đất tái định cư) là quá rẻ, đền bù xong muốn mua đất ở chỗ khác cũng rất khó. Trong khi đó, một số người dân xã Hồng Kỳ không đồng ý với phương án bố trí tái định cư quá gần bãi rác.

Theo phản ánh, khu tái định cư chỉ cách bãi rác 1.300m, vị trí xuôi gió như vậy vẫn bị ô nhiễm, do đó người dân đề nghị được tái định cư tại khu vực xa hơn.

Do người dân chặn đường vào bãi rác nên hàng nghìn tấn rác thải không được tập kết đang ùn ứ khắp nơi trong thành phố, nguy cơ lây lan lớn dịch bệnh trong mùa nắng nóng.

Hiện tại, mỗi ngày bãi rác Nam Sơn tiếp nhận trên dưới 4.500 tấn rác sinh hoạt. Dự tính sau khi thông bãi lượng rác này có thể tăng gấp đôi. Đơn vị cũng đã bố trí sẵn 2 khu vực đổ rác song song để đảm bảo tiếp nhận được khối lượng lớn.

Nhà máy xử lý rác Nam Sơn.

Ông Triệu Tuấn Đức – Giám đốc Chi nhánh Nam Sơn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: “Chúng tôi đã có phương án tiếp nhận trong những ngày tới ngay sau khi người dân cho xe rác vào bãi. Đơn vị bố trí 100% quân số, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận và xử lý 8.000 – 10.000 tấn/ngày một cách an toàn, hiệu quả nhất” .

Trong khi đó lãnh đạo Công ty Urenco cho biết, ngoài những điểm tập kết rác tạm trong lúc chờ bãi rác Nam Sơn được thông xe thì Công ty cũng phân rác về điểm xử lý tại Khu xử lý rác thải Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây). Tuy nhiên, nếu tình trạng bãi rác Nam Sơn tiếp tục bị “phong tỏa” thì năng lực tiếp nhận, xử lý rác cũng chỉ được dưới 7 ngày.

Theo các chuyên gia, với lượng rác sinh hoạt gần 5.000 tấn /ngày như hiện nay thì chỉ trong 3- 4 ngày là Hà Nội sẽ ngập đầy rác. Bởi Urenco là đơn vị chỉ xử lý rác của 4 quận nội thành, chưa kể còn có nhiều điểm tập kết rác như Lâm Du, Cầu Diễn. Đối với các Công ty môi trường phục vụ huyện Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, các quận Cầu Giấy, Hà Đông… sẽ rất khó khăn./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-un-u-rac-vi-nguoi-dan-chua-dong-thuan-muc-den-bu-928781.vov