Hà Nội: UBND thị trấn Chúc Sơn đang xem xét giải quyết các kiến nghị của công dân

UBND Thị trấn Chúc Sơn cho biết đang tiến hành giải quyết các kiến nghị của bà Huê và ông Hoàng Văn Thảo.

Liên quan đến đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Huê xung quanh việc bà Huê cho rằng ông Hoàng Văn Thảo lấn chiếm đất của bà, trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam vào sáng ngày 27/10, ông Lê Chí Dịch, cán bộ tư pháp thị trấn Chúc Sơn cho biết: “Đến thời điểm này, chưa có cơ sở để nói rằng ông Hoàng Văn Thảo lấn chiếm đất của bà Huê, vì hiện nay sau khi UBND thị trấn đo đạc lại đất của bà Huê thì diện tích đất đã thừa rất nhiều so với diện tích thực tế mà bà mua”.

Cũng theo ông Lê Chí Dịch, sau khi bà Huê mua lại đất của nhà ông Đặng Văn Soái thì đáng nhẽ ra phải trông giữ và quản lý đất, chứ không thể đổ trách nhiệm việc này cho chính quyền được. Nếu xảy ra việc tranh chấp đất đai thì bà Huê phải khởi kiện ta Tòa án nhờ giải quyết.

Ông Hoàng Văn Thảo chỉ phần đất nhà bà Huê và ông khẳng định ông không lấn chiếm đất, vì đất của ông đã sử dụng từ hàng chục năm trước.

Ông Hoàng Văn Thảo chỉ phần đất nhà bà Huê và ông khẳng định ông không lấn chiếm đất, vì đất của ông đã sử dụng từ hàng chục năm trước.

Vê nguồn gốc đất và căn nhà của ông Hoàng Văn Thảo làm trụ sở Công ty thương binh19-8, ông Lê Chí Dịch cho biết, nguồn gốc đất đó là đất công do UBND thị trấn quản lý. Tuy nhiên do ông Thảo đã khai hoang và cải tạo đất từ hàng chục năm trước nên hiện ông đang sử dụng mảnh đất này.

“Việc ông Thảo xây dựng làm trụ sở công ty là không đúng, UBND thị trấn đã tiến hành lập biên bản và đang tiến hành giải quyết sự việc này”, ông Ích cho hay.

Sơ đồ thửa đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Thảo và bà Huê.

Ông Ích cũng cho biết, quan điểm của UBND thị trấn là ông Hoàng Văn Thảo và bà Nguyễn Thị Huê cần phải ngồi lại với nhau, tìm ra những giải pháp tối ưu nhất để không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của hai gia đình, đồng thời đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn.

Cũng trao đổi với PV báo Pháp luật Việt Nam xung quanh sự việc này, ông Hoàng Văn Thảo cho biết: “Đúng là hiện nay miếng đất mà tôi đang làm trụ sở Công ty là đất công do UBND thị trấn Chúc Sơn quan lý.

Công ty cũng đang sản xuất kinh doanh, lo cho hàng chục lao động trong đó có cả các thương bệnh binh. Mặc dù là đất công nhưng trước đó năm 1986, tôi đã khai hoang, cải tạo lên mảnh đất này”.

UBND thị trấn Chúc Sơn khẳng định, chính quyền đang giải quyết việc tranh chấp đất giữa bà Huê và ông Thảo và sẽ sớm có kết luận.

“Hiện nay tôi cũng mong muốn chính quyền tạo điều kiện cho tôi được sử dụng mảnh đất đó để làm trụ sở Công ty, nuôi sống hàng chục gia đình, khi nào nhà nước thu hồi để thực hiện dự án thì tôi sẽ tự tháo dỡ và bàn giao đất cho chính quyền”, ông Thảo cho biết.

Ông Thảo cũng khẳng định, chính quyền không có bao che hay làm ngơ cho bất cứ ai, mà chính quyền đã và đang thực hiện đúng thủ tục, trình tự theo quy định pháp luật.

Quốc Bảo

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doi-song/ha-noi-ubnd-thi-tran-chuc-son-dang-xem-xet-giai-quyet-cac-kien-nghi-cua-cong-dan-d139118.html