Hà Nội: UBND quận Thanh Xuân đề nghị cắm mới biển báo, đèn tín hiệu trên địa bàn

Sau khi đã kiểm tra, khảo sát thực tế, UBND quận Thanh Xuân đề nghị Sở GTVT nghiên cứu cắm mới, cắm bổ sung các biển nhắc lại và lắp mới đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường, phố thuộc địa bàn quận.

 Cắm mới biển cấm đỗ xe tại số 2 đường Nguyễn Xiển và nhiều vị trí khác trên địa bàn quận Thanh Xuân

Cắm mới biển cấm đỗ xe tại số 2 đường Nguyễn Xiển và nhiều vị trí khác trên địa bàn quận Thanh Xuân

Theo đó, UBND quận Thanh Xuân nhận được báo cáo của Công an quận Thanh Xuân về việc cắm mới, cắm bổ sung biển nhắc lại và lắp đèn tín hiệu giao thông tại các tuyến đường, phố trên địa bàn quận.

UBND quận Thanh Xuân đã cho chỉ đạo kiểm tra, khảo sát thực tế; qua đó UBND đề xuất với Sở GTVT nghiên cứu 13 vị trí cắm mới, cắm bổ sung và 2 vị trí lắp đèn tín hiệu

Cụ thể như sau: Cắm mới biển "Cấm đỗ xe" tại số nhà 112 Phố Vọng; phố Hạ Đình (biển cấm đỗ xe 2 chiều); vỉa hè Khuất Duy Tiến (phần thuộc tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng); số 2 đường Nguyễn Xiển.

Cắm biển nhắc lại "Cấm đỗ xe" tại trước số nhà 198, 252 Phố Vọng; số nhà 439, đầu ngõ 435A, 417, 391, 377 đường Giải Phóng; 83 đường Trường Chinh (Phố Phương Liệt), đầu ngõ 153, 109 đường Trường Chinh; đầu ngõ 76, 129 đường Nguyễn Trãi; số nhà 83 phố Vũ Trọng Phụng và số nhà 481, 597 phố Vũ Tông Phan.

Cuối cùng, 2 vị trí lắp mới đèn tín hiệu tại ngã tư Lê Văn Thiêm - Ngụy Như Kom Tum và nút giao Cống Mọc (Giáp Nhất, Quan Nhân).

Thành Luân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-ubnd-quan-thanh-xuan-de-nghi-cam-moi-bien-bao-den-tin-hieu-tren-dia-ban-400571.html