Hà Nội: UBND phường Trương Định vẫn để công trình sai phạm ngang nhiên tồn tại (!?)

Cán bộ UBND phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), thừa nhận thiếu sót trong việc giám sát để công trình này hoàn thiện trong khi đang có sự tranh chấp và khẳng định, cuối tháng 8/2018 sẽ xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại 176 Trương Định. Thế nhưng cho đến nay, chính quyền cơ sở không hề có động thái xử lý.

Trước đó, ngày 4/7/2018, Báo Điện tử Nhân đạo và Đời sống đăng bài: “Cuộc sống người dân bị đảo lộn vì một công trình sai phép”, phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nga (trú tại số nhà 176D Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc, công trình số 176 Trương Định của hộ ông Nguyễn Hoàng Giang, đối diện nhà bà trong quá trình xây dựng đã làm hư hỏng mái tôn và trổ cửa sổ nhìn trực tiếp sang nhà bà, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của cả gia đình bà. Bà Nga còn cho biết, công trình này đã xây dựng sai so với giấy phép đã được cấp.

Đến ngày 25/19/2017, UBND phường Trương Định ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng sai phép và không phép số 237/UBND, số 238/UBND yêu cầu hộ ông Giang đình chỉ công trình khắc phục vi phạm, yêu cầu cắt bỏ 2 cột bê tông tại vị trí tầng tum, tháo dỡ 4 cột sắt chưa đổ bê tông, cắt bỏ 2 cột bê tông phần công trình không phép.

Tổng thể công trình sai phạm.

Trao đổi với phóng viên trước đó, UBND phường Trương Định cho rằng, chủ đầu tư đã lợi dụng vào dịp Tết Nguyên đán cho thợ tháo dỡ tường gạch 12 cửa, lắp cửa khung nhôm chữ A sang khoảng không nhà bà Nga và dựng cột sắt, lợp mái tôn, xung quanh quây tôn trên nóc tum thang và tầng 4 nhà ở cũ. Bà Nga lại tiếp tục có đơn gửi UBND phường Trương Định và UBND quận về sự việc này.

Thừa nhận thiếu sót trong việc giám sát để công trình này hoàn thiện trong khi đang có sự tranh chấp, ông Nguyễn Hữu Học, cán bộ đô thị phường Trương Định lại cho rằng đây chỉ là sai phạm nhỏ, mái tôn nhà ông Giang và khoảng không cửa sổ nhìn sang nhà bà Nga.

“Theo giấy phép thì nhà này sai mái tôn ở trên tum thang, thứ hai là phần cửa sổ mở ra do khoảng cách chưa chuẩn. Nếu đúng theo thiết kế thì phải có phần tường chạy ở mặt trước” – ông Học cho biết.

Về phương hướng xử lý phần sai phạm công trình hộ gia đình ông Giang, ông Học cho biết vào tháng 8, sau khi UBND quận sắp xếp, tổ chức lại bộ phận trật tự xây dựng, nếu ông Giang không chấp hành khắc phục sẽ tiến hành cưỡng chế, phá dỡ.

“Phần mái tôn thì phường đã báo cáo, xin ý kiến của quận, quan điểm chỉ đạo của quận là kiên quyết xử lý, sắp tới sẽ cho cưỡng chế, phá dỡ phần sai phạm” – ông Học khẳng định. Tuy nhiên cho đến nay, việc xử lý cưỡng chế những vi phạm của hộ ông Giang vẫn chưa được phía UBND phường Trương Định xử lý.

Để làm rõ vấn đề này, ngày 7/9, PV tiếp tục có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Học. Tại buổi làm việc, ông Học phân trần: “Đang báo cáo quận để xin ý kiến, chính thức đến ngày hôm nay còn chưa thống nhất được quy chế làm việc giữa phường với quận, nó khó là ở đấy. Hiện nay, quận Hai Bà Trưng còn chưa có Đội trưởng đội quản lý trật tự xây dựng…”.

Cũng theo ông Học: “Hồ sơ Thanh tra xây dựng đang cầm thì họ phải trình vì phân cấp nhiệm vụ thì phường phối hợp với TTXD, hồ sơ TTXD trình UBND quận để xử lý, nên hồ sơ còn chưa có người ký (Đội trưởng TTXD) thì trình lên thế nào được. Nên em thông cảm để chờ ổn định bộ máy”.

Đình trệ công việc vì lý do chậm kiện toàn bộ máy. Có lẽ cũng chỉ vị cán bộ phường này mới lý giải theo kiểu đó. Sự việc rất cần sự vào cuộc của UBND quận Hai Bà Trưng, chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm nơi đây.

Báo Điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Hoài Nam

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/ban-doc/ubnd-phuong-truong-dinh-van-de-cong-trinh-sai-pham-ngang-nhien-ton-tai-14257