Hà Nội: UBND phường Hoàng Liệt gần 20 năm không xử lý được bãi rác gây ô nhiễm

Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 30/11/2018 xuất bản Bài viết: 'Bán đảo Linh Đàm (Hà Nội): Nhếch nhác vì rác' phản ánh tình trạng tập kết và đốt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường cho khu vực. Tuy nhiên, đến nay sau gần 1 năm Bài báo đăng tải chất lượng môi trường sống tại đây vẫn không được cải thiện.

UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gần 20 năm nay không xử lý được bãi rác gây ô nhiễm

Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tại đây cho thấy, bãi rác tự phát nói trên chồng chất với đủ các loại phế thải, vật liệu xây dựng, gạch, vôi vữa, rác thải cồng kềnh gồm bàn, ghế, giường, tủ, các đồ dùng đã qua sử dụng... đều được các đối tượng đổ, tập kết và đốt bừa bãi tại đây.

Ông Nguyên Văn Chính – Người dân sinh sống trong chung cư HH Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cho biết: Nằm giữa một khu đô thị khang trang trong lòng Thủ đô, nơi từng được ví là khu chung cư kiểu mẫu của thành phố Hà Nội. Thế nhưng, giờ đây tại một góc của bán đảo Linh Đàm thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt lại trở nên nhếch nhác do sự tồn tại của bãi rác gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị cho khu vực.

"Người dân sinh sống quanh các tòa nhà trong khu đô thị Linh Đàm vẫn thường xuyên đến công viên Linh Đàm để nghỉ ngơi, vui chơi hàng ngày, đặc biệt là vào các buổi sáng và chiều tối. Tuy nhiên, tại đây lại xuất hiện bãi rác bẩn thỉu, mất vệ sinh môi trường lại nằm án ngữ ngay phía đầu của công viên. Do đó để đỡ bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm của bãi rác từ người lớn đến trẻ nhỏ chỉ còn cách quanh quẩn ở khu vực tòa nhà mà mình đang sống" - ông Chính nói.

Các loại rác thải công kềnh bàn ghế, giường tủ, bao tải đựng phế thải, vật liệu xây dựng vô tư được tập kết tại đây

Điều đáng nói là sau khi bãi rác được chất đầy, một số người còn tiến hành châm lửa đốt. Vì là các vật dụng công nghiệp dễ cháy như vỏ xốp, lốp cao su, nên khi đốt mùi khét lẹt khó chịu bốc lên gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân sinh sống trong các tòa nhà.

Qua tìm hiểu, được biết bãi rác này không phải chỉ gần đây mới xuất hiện mà đã tồn tại cách đây hơn 16 năm. Theo nhiều người dân trong khu vực cho biết, bao nhiêu năm tồn tại là bấy nhiêu năm nhân dân sống gần bãi rác phải khổ sở hứng chịu sự ô nhiễm phát sinh từ đây. Bức xúc trước tình trạng trên người dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cơ quan chức năng. Tuy vậy, không hiểu vì sao cho đến nay, bãi rác gây nhức nhối này vẫn chưa được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm.

Câu hỏi đặt ra là tránh nhiệm của UBND phường Hoàng Liệt ở đâu khi liên tục để xẩy ra tình trạng tập các loại phế thải, vật liệu xây dựng, rác thải công kềnh và đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng tại đây (?!).

Để tìm hiểu rõ vấn đề vì sao các loại phế thải, vật liệu xây dựng được vô tư tập kết gây ô nhiễm, làm mất mỹ quan đô thị, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã gửi Giấy giới thiệu, đặt lịch trao đổi với UBND phường Hoàng Liệt từ đầu tháng 12/2017 theo đúng các quy định của Luật báo chí. Tuy nhiên, cũng không hiểu vì lý do gì chính quyền của phường Hoàng Liệt không có bất cứ thông tin phản hồi nào tới Báo Tài nguyên và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực đầu công viên Linh Đàm.

Trước các bức xúc về môi trường nói trên, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nhiều lần liên hệ với cán bộ Văn phòng UBND phường Hoàng Liệt. Thế nhưng, mọi việc chỉ dừng lại ở mức hứa hẹn và không có phát ngôn chính thức nào từ phía UBND phường Hoàng Liệt về vấn đề này.

Từ đây câu hỏi khiến dư luân đặt ra là vì sao UBND phường Hoàng Liệt lại trốn tránh không thông tin trả lời cơ quan báo chí về việc bãi rác ô nhiễm tồn tại đã gần 20 năm (?!). Cùng với đó, là tránh nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi liên tục để xảy ra tình trạng tập các loại phế thải, vật liệu xây dựng, rác thải cồng kềnh và đốt rác gây ô nhiễm nghiêm trọng tại đây (?!).

Huy An

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tieng-dan/ha-noi-ubnd-phuong-hoang-liet-gan-20-nam-khong-xu-ly-duoc-bai-rac-gay-o-nhiem-1259991.html