Hà Nội: Tuyên truyền pháp luật cho người đang chấp hành án

Sở Tư pháp phối hợp với CA TP Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho những người đang chấp hành hình phạt tù tại trại tạm giam số 2.

Tại Hội nghị, học viên đã được đại diện CA TP Hà Nội thông tin về một số quy định pháp luật có liên quan như: Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật; Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù được quy định trong Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành; Pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; Các văn bản pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương.

Hội nghị cũng tuyên truyền đến học viên những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó tập trung vào những quy định về xóa án tích, cấp lại chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, vay vốn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm.

Các chuẩn mực đạo đức xã hội trong các mối quan hệ với bản thân, với người khác, với công việc, gia đình, xã hội. Các kỹ năng sống cơ bản, cần thiết trong thời gian tái hòa nhập cộng đồng, các quy định về xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng vi phạm.

Các quy định thiết thực, liên quan trực tiếp đến người đang chấp hành hình phạt tù đã được báo cáo viên thông tin chi tiết đến các học viên. (Ảnh: T.Hải)

Các quy định thiết thực, liên quan trực tiếp đến người đang chấp hành hình phạt tù đã được báo cáo viên thông tin chi tiết đến các học viên. (Ảnh: T.Hải)

Những năm qua, công tác PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa người vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ luôn được TP Hà Nội quan tâm, chú trọng triển khai.

Theo PGĐ Sở Tư pháp Hà Nội Hồ Xuân Hương, “thông qua công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm cung cấp, trang bị cho các đối tượng những thông tin, kiến thức pháp luật cần thiết. Từ đó hình thành cho họ những tình cảm, niềm tin đối với sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, tạo thói quen, lối sống, hành vi xử sự theo pháp luật một cách tự giác. Bên cạnh đó, giúp cho mọi người hiểu được chính sách của Đảng, Nhà nước, của TP về chính sách tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời đây là hoạt động góp phần phòng ngừa tội phạm, tái phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật một cách hiệu quả trên địa bàn TP ”.

Hiện trên địa bàn TP Hà Nội 2 trại tạm giam, quản lý trên 1.000 phạm nhân chấp hành án. Số đối tượng tù tha và người chấp hành hình phạt tại xã, phường, thị trấn cũng cao nhất toàn quốc (theo số liệu thống kê chưa đầy đủ hiện có khoảng 19.138 đối tượng tù tha, 3.762 người đang chấp hành án treo; 458 người đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ).

Việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô (là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của cả nước) đòi hỏi trước hết phải làm tốt công tác phòng ngừa, trong đó phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng thuộc Đề án trong đó có phạm nhân là biện pháp cơ bản, quan trọng.

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tuyen-truyen-phap-luat-cho-nguoi-dang-chap-hanh-an-123078.html