Hà Nội: Tuyến đường Bưởi tràn rác thải gây mất mỹ quan đô thị

Rác thải, vật liệu xây dựng tồn đọng lâu ngày không được thu gom đang gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị... của tuyến đường Bưởi hướng từ Lạc Long Quân đi Cầu Giấy.

Gần đây nhiều người dân đã có bức xúc về tình trạng đường Bưởi, đoạn từ Lạc Long Quân đi Cầu Giấy, đang bị biến thành nơi tập kết VLXD, rác thải tràn ngập gây ô nhiễm môi trường, gây mất mỹ quan đô thị. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, đề nghị chính quyền địa phương; các cơ quan đơn vị liên quan sớm có biện pháp xử lý dứt điểm, cùng như có giải pháp ngăn chặn, xử lý triệt để nạn đổ trộm rác thải, phế thải tại các khu vực nêu trên.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị

 Rác thải tràn vỉa hè trên tuyến đường Bưởi, trên tuyến đường này, cứ vài mét đến chục mét lại xuất hiện những đống rác thải đủ loại án ngữ vỉa hè. Không chỉ thế còn xuất hiện hàng gạnh "chiễm chệ" trên vỉa hè, nằm ngay cạnh cầu T11.

Rác thải tràn vỉa hè trên tuyến đường Bưởi, trên tuyến đường này, cứ vài mét đến chục mét lại xuất hiện những đống rác thải đủ loại án ngữ vỉa hè. Không chỉ thế còn xuất hiện hàng gạnh "chiễm chệ" trên vỉa hè, nằm ngay cạnh cầu T11.

Những bãi rác này tuy không lớn nhưng cũng đủ làm người đi đường cảm thấy khó chịu

Những đống rác này đã tồn tại từ lâu nhưng không được xử lý kịp thời.

Ngoài rác thải, tuyến đường này còn tập kết VLXD 'ngay trên vỉa hè.

Thành Luân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tuyen-duong-buoi-tran-ngap-rac-thai-399696.html