Hà Nội tuyên dương 166 tấm gương tiêu biểu khuyến học, khuyến tài

Mắc bệnh xương thủy tinh nhưng nhiều năm liền đạt học sinh giỏi; mắc bệnh mãn tính nhưng người thầy giáo luôn đạt nhiều giải thưởng và có những sáng kiến kinh nghiệm; dạy miễn phí cho học sinh... là những tấm gương tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng.

Ngày 25/7, Hội khuyến học Hà Nội tổ chức Hội nghị gương học tập tiêu biểu và biểu dương gương “Người tốt việc tốt” trong công tác khuyến học năm 2020. Tới dự hội nghị có GS.TS Phạm Tất Dong, Phó chủ tịch thường trực Hội Khuyến học Việt Nam; Trưởng ban dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Hà Nội tuyên dương 166 tấm gương tiêu biểu khuyến học, khuyến tài năm 2020.

Hà Nội tuyên dương 166 tấm gương tiêu biểu khuyến học, khuyến tài năm 2020.

Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Minh đánh giá, hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài trong nửa đầu năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hội vẫn luôn tập trung phát triển tổ chức và hội viên. Đến nay, đã có hơn 1 triệu hội viên chiếm tỷ lệ 16,19% dân số toàn TP.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh phong trào xây dựng các mô hình học tập. Toàn TP đã có gần 1,2 triệu gia đình được công nhận mô hình học tập, chiếm tỷ lệ 62% tổng số gia đình đăng ký; mô hình cộng đồng học tập chiếm 90%; mô hình Đơn vị học tập được công nhận đạt 87,35%.

Hội đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, DN, nhà hảo tâm và nhân dân, nâng tổng số quỹ của hội lên 346 tỷ đồng, bình quân 44.000 VNĐ/người dân.

Bà Minh cũng cho biết, Hội Khuyến học TP đã tập trung thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với nhiều đối tượng.

Cùng với đó là thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, chú trọng xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, viên nghiên cứu, doanh nghiệp và trong lực lượng vũ trang. Hội Khuyến học các cấp tăng cường các nguồn lực, xây dựng Quỹ khuyến học, duy trì trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, đặc biệt là người lao động có nhiều sáng kiến, thành tích công tác tốt.

Tại hội nghị này, đã có 166 tấm gương tiêu biểu trong khuyến học, khuyến tài được tuyên dương, khen thưởng. Tiêu biểu là em Nguyễn Hữu Minh Nhật - học sinh lớp 9E, trường THCS Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm). Gia đình không có điều kiện kinh tế, bản thân mắc bệnh ung thư xương nhưng Minh Nhật vẫn nổ lực 9 năm liên tục đạt học sinh giỏi: “Mỗi ngày em dành 4 tiếng để học bài. Vì sức khỏe không tốt như các bạn khác nên em càng phải cố gắng học tập để sau này phụ giúp bố mẹ khỏi vất vả” - Minh Nhật bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Vượng - Phó chủ tịch Hội Khuyến học phường Phương Mai (quận Đống Đa) là tấm gương tiêu biểu Người tốt việc tốt. Với hơn 34 năm kinh nghiệm đứng trên bục giảng, khi về hưu bà Vượng mở lớp học tại nhà riêng và miễn giảm học phí cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ước tính số tiền bà Vượng miễn giảm trong một năm cho các cháu lên đến 150 triệu đồng.

Hay, ông Thân Trọng Long - Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên trường THCS Bắc Hồng (huyện Đông Anh) luôn phấn đấu trong học tập và công tác đạt nhiều giải thưởng cao nhiều năm liền, cống hiến sáng kiến kinh nghiệm loại B, C cấp TP mặc dù bản thân mắc bệnh mãn tính.

Định hướng về vai trò của Hội Khuyến học Hà Nội trong chuyển đổi số, GS.TS Phạm Tất Dong nêu ra hai mục tiêu chính. Đó là thúc đẩy công dân tự học tập qua điện thoại thông minh và phấn đấu trở thành công dân học tập theo tiêu chí của Chính phủ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích các tầng lớp nhân dân xây dựng mô hình học tập để Thủ đô Hà Nội trở thành “Thành phố học tập”.

Thanh Huyền - Minh Tốt

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-tuyen-duong-166-tam-guong-tieu-bieu-khuyen-hoc-khuyen-tai-390965.html