Hà Nội: Tưng bừng 'Ngày hội sách và học tập trải nghiệm' tại trường THCS Giảng Võ

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào học tập của giáo viên và học sinh trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Trong những năm gần đây, Trường THCS Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội đã đưa giáo dục trải nghiệm STEM vào trong từng khối lớp. Đây là phương pháp dạy học tích hợp 5 bộ môn: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học.

Qua các hoạt động học tập trải nghiệm sinh động gắn liền với thực tiễn “học thông qua thực hành”. Học sinh sẽ càng thêm hứng thú và say mê học tập đồng thời có khả năng vận dụng tốt những kiến thức đã học vào trong cuộc sống.

Hưởng ứng tuần lễ “Học tập suốt đời” tiếp nối những hoạt động giáo dục tích cực đã triển khai từ những năm học trước. Thầy và trò trường THCS Giảng Võ tưng bừng tổ chức "Ngày hội Sách và học tập trải nghiệm năm 2018".

Đến tham dự với thầy và trò trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội có đông đủ đại diện từ Quận Ủy, UBND quận Ba Đình, Phòng giáo dục quận Ba Đình, Đảng ủy, UBND phường Giảng Võ…

Phát biểu tại buổi lễ thầy giáo Đoàn Công Thạo – Hiệu trưởng trường THCS Giảng Võ cho rằng: “Việc học hỏi từ những cuốn sách vô cùng cần thiết nhưng biết áp dụng những kiến thức đó vào thực tiễn còn cần thiết hơn. Thực tế đã chứng minh thực học phải được hình thành thông qua thực làm. Qua những hoạt động học tập trải nghiệm, năng lực sáng tạo mới thực sự được phát huy, người học mới thực sự hiểu được giá trị và ý nghĩa của việc học.

Để đáp ứng nhu cầu của thời đại mới, con người không chỉ cần có tri thức và còn phải có năng lực tư duy, sáng tạo, có kỹ năng phân tích – tổng hợp, có khả năng làm việc độc lập. Với tinh thần “học thông qua thực làm” giáo dục STEM ra đời đã truyền cảm hứng và đam mê học tập cho học sinh, trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng làm việc dể có thể phát triển trong thế giới công nghệ.

Sôi nổi hưởng ứng phong trào học tập suốt đời trong chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào học tập của giáo viên và học sinh trường THCS Giảng Võ tưng bừng tổ chức “Ngày hội sách và học tập trải nghiệm”. Đây là năm thứ 3 nhà trường tổ chức hoạt động này.

Tiếp nối thành công của những lễ hội năm trước, “Ngày hội sách và học tập trải nghiệm” năm nay sẽ là dịp mà các em học sinh được thỏa sức trảu nghiệm các thí nghiệm của môn Vật Lý, Hóa Học… khơi dậy ngọn lửa đam mê Hội họa….”

Một số hình ảnh Phóng viên Pháp luật Plus ghi nhận được:

Thày và trò Trường THCS Giảng Võ tưng bừng tổ chức "Ngày hội Sách và học tập trải nghiệm năm 2018".

Trong 3 năm gần đây gần 300 học sinh trường THCS giảng Võ đã tham gia nghiên cứu và sáng tạo khoa học kỹ thuật và có 21 học sinh đã đạt giải thi nghiên cứu khoa học cấp quận, tiếp tục được chọn gửi đi thi cấp thành phố. Năm học 2017 – 2018 vừa qua đã có một đề tài nghiên cứu khoa học của các bạn học sinh khối 9 đạt giải Nhì cấp Thành phố và tiếp tục đạt giải ở cấp Quốc gia. Đã trở thành đề tài duy nhất của cấp THCS được lựa chọn để trưng bày tại cuộc thi INTELISEF tại Mỹ tháng 5 năm 2018.

Thày giáo Đoàn Công Thạo - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Nhiều học sinh các khối lớp nô nức tham gia.

Đầy đủ các hoạt động thực tế và trải nghiệm.

Rất đông các bạn học sinh khối lớp 6 tham gia hoạt động này.

Các ứng dụng của môn học Vật lý.

Môn học Sinh học.

Nhiều hoạt động thực tiễn của các môn học.

Có thể thực hành ngay tại sân trường.

Rất nhiều các gian hàng sách của các bạn học sinh.

Nhiều hoạt động phong phú thu hút học sinh.

Các ứng dụng vật lý, hóa học, toán học...

Góc ẩm thực.

Học sinh khối 7, 8.

Hội cha mẹ học sinh.

Trao đổi sách.

Gian hàng của Hội cha mẹ học sinh.

Gian hàng trao đổi sách của khối lớp 8.

Ngọc Huy

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ha-noi-tung-bung-ngay-hoi-sach-va-hoc-tap-trai-nghiem-tai-truong-thcs-giang-vo-d79534.html