Hà Nội: Từ ngày 16/9, các quán bar, karaoke, vũ trường được hoạt động trở lại

Sau 28 ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, tại phiên họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID - 19 thành phố Hà Nội chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã quyết định cho phép quán bar, karaoke, vũ trường hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 16/9 nhưng phải đảm bảo phòng dịch và phòng, chống cháy nổ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 15/9. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 15/9. Ảnh: Báo Hà Nội Mới

Trước đề nghị của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm về việc cho phép mở cửa phố đi bộ quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đồng ý cho phép quận Hoàn Kiếm tổ chức lại phố đi bộ từ ngày 18/9.

Theo ông Ngô Văn Quý, thành phố đã qua 28 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, các ổ dịch trên địa bàn đã kết thúc. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch tại thành phố vẫn lớn do Hà Nội là trung tâm của cả nước, nhất là sắp tới đây Việt Nam sẽ mở lại đường bay thương mại tới một số nước. Do đó, Hà Nội cần kiểm soát chặt mầm dịch bên trong, tiếp tục ngăn chặn dịch từ bên ngoài vào lây nhiễm cho người dân Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cũng thông tin, Việt Nam sẽ sớm khôi phục đường bay tới 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trung bình tại Hà Nội mỗi tuần sẽ có gần 2.000 người nhập cảnh, nếu tính cách ly mỗi người nhập cảnh trong 14 ngày thì Hà Nội cần khoảng 4.000 phòng. Vì vậy, Hà Nội phải bảo đảm ít nhất 5.000 giường khách sạn sẵn sàng làm nơi cách ly tập trung có thu phí.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Ngô Minh Hoàng cho biết, Sở Du lịch đã phối hợp Sở Y tế tổ chức khảo sát một số khách sạn trên địa bàn. Hiện thành phố có 8 khách sạn đã được phê duyệt là nơi cách ly tập trung dành cho các chuyên gia nước ngoài, tổ bay với số lượng 915 phòng, 1.354 giường, công suất sử dụng buồng phòng hiện tại là 53,8%. Sở Du lịch tiếp tục hướng dẫn các khách sạn đăng ký để mở rộng làm nơi cách ly tập trung.

Sở Du lịch đã phối hợp với Sở Y tế khảo sát 16 khách sạn đăng ký mới (với 2.500 phòng). Sau khi kiểm tra, các đơn vị đang trình thành phố xem xét quyết định cho phép thêm 8 khách sạn nữa làm nơi cách ly tập trung có thu phí, nâng tổng số phòng đủ điều kiện làm nơi cách ly là 1.469 phòng.

Thời gian tới, Sở Du lịch tiếp tục hướng dẫn, rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn đủ điều kiện làm nơi cách ly tập trung để nâng số lượng buồng, phòng đáp ứng đủ số lượng người nhập cảnh về Việt Nam trong thời gian tới.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/ha-noi-tu-ngay-169-cac-quan-bar-karaoke-vu-truong-duoc-hoat-dong-tro-lai/407737.vgp