Hà Nội: Truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng' cho hai mẹ có con là liệt sĩ

Chiều 14/1/2021, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'; Tổng kết công tác trợ giúp Người khuyết tật giai đoạn 2013-2020 và công tác chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi giai đoạn 2011-2020.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Các đại biểu làm lễ chào cờ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Dung, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy xúc động nói: Trong buổi lễ trang nghiêm này, xin được tôn vinh 2 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", đó là Mẹ Lê Thị Lý và Mẹ Phạm Thị Gạo, phường Quan Hoa có 2 con là liệt sĩ. Với lòng biết ơn sâu sắc, thay mặt cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy xin bày tỏ lòng thành kính và suy tôn các mẹ đã cống hiến máu xương, cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc.

Bà Trịnh Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", Pháp lệnh ưu đãi Người có công với Cách mạng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Cầu Giấy đã có nhiều chủ trương, chính sách đặc thù để quan tâm, chăm lo đến đời sống nhân dân. Đặc biệt, công tác chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã trở thành phong trào sâu rộng, thường xuyên, mang tính xã hội hóa cao, với những việc làm thiết thực nhằm đem lại cho các mẹ cuộc sống ổn định về vật chất và tinh thần. Từ khi thành lập quận đến nay, quận Cầu Giấy đã tổ chức phong tặng, truy tặng cho 60 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó, 1 mẹ đang còn sống, hiện đang được gia đình và các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến phường quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng.

Lãnh đạo quận Cầu Giấy trao bằng công nhận và quà tặng cho thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đề nghị các ban, ngành, đoàn thể từ quận đến phường tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn quận nhất là chính sách ưu đãi người có công theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đặc biệt quan tâm tới việc học hành, dạy nghề cho con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ các mẹ đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 56 của Chính phủ đề nghị Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Ông Nguyễn Quang Hồng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận cho biết, trong những năm qua, quận luôn quan tâm và triển khai có hiệu quả các kế hoạch và đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2013-2020.

Tại lễ truy tặng, báo cáo tổng kết Công tác trợ giúp người khuyết tật (NKT) giai đoạn 2013-2020 và công tác chăm sóc phát huy vai trò NCT giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn quận Cầu Giấy, ông Nguyễn Quang Hồng, Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận cho biết, trên địa bàn quận có 1.171 hộ gia đình có NKT với 1.230 NKT. Trong đó, 191 NKT đặc biệt nặng; 600 NKT nặng; 439 NKT nhẹ; hiện có 787 người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

Trong những năm qua, quận luôn quan tâm và triển khai có hiệu quả các kế hoạch và đề án trợ giúp NKT giai đoạn 2013-2020. Đặc biệt là Kế hoạch rà soát NKT, Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận.

Quận đã tổ chức lồng ghép các phiên giao dich giới thiệu việc làm cho NKT, giúp NKT tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động, được tư vấn học nghề, việc làm phù hợp với khả năng của NKT. Hỗ trợ cho NKT được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn vốn khác. Kết quả, có 31 lượt hộ NKT được vay vốn với số tiền 590 triệu động.

Khen thưởng các cá nhân trong công tác chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2011 - 2020.

Về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), Trưởng phòng LĐ-TB&XH quận Cầu Giấy cho biết, quận hiện có 31.742 NCT từ 60 tuổi, trong đó 917 NCT đang hưởng trợ cấp hàng tháng. NCT từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 827 người. Hiện toàn quận có 3.894 NCT tham gia công tác xã hội; 580 NCT tham gia làm kinh tế; 3 NCT làm chủ trang trại; 39 NCT làm kinh tế giỏi.

Trong thời gian qua, quận luôn đẩy mạnh việc vận động và phát triển "Quỹ toàn dân chăm sóc NCT" để trợ giúp những NCT có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, NCT cô đơn, khuyết tật hoặc thường xuyên đau ốm, mắc bệnh hiểm nghèo; Vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống NCT trên địa bàn quận, phấn đấu 100% NCT cô đơn thuộc hộ nghèo, không nơi lương tựa được thăm hỏi, tặng quà (mức tối thiếu 500.000 đồng/người) và trợ giúp thông qua các hình thức khác…

Khen thưởng các cá nhân trong công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2020.

Nhân dịp này, UBND quận Cầu Giấy khen thưởng cho 19 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trợ giúp NKT giai đoạn 2013 - 2020 và chăm sóc phát huy vai trò NCT giai đoạn 2011 – 2020.

Thanh Hòa

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-noi-truy-tang-danh-hieu-ba-me-viet-nam-anh-hung-cho-hai-me-co-con-la-liet-si-20210115010130863.htm