Hà Nội: Trường tiểu học Thăng Long tưng bừng kỷ niệm 90 năm thành lập và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Sáng 20/11, trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập trường (1929-2019) và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố, cùng các thầy cô, cựu học sinh của trường qua các thời kỳ.

Trường tư thục Thăng Long được thành lập từ năm 1929. Tháng 9 năm 1934, 8 thầy giáo lão thành: Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Phạm Hữu Ninh, Nguyễn Cao Luyện, Đặng Hữu Xích, Nguyễn Dương, Tôn Thất Bình đã thành lập "Hội mở mang nền tư thục" (A.D.E.L) thu hút nhiều thầy giáo giỏi, nâng cấp nhà trường lên bậc Tú tài.

Trường tư thục Thăng Long được thành lập từ năm 1929. Tháng 9 năm 1934, 8 thầy giáo lão thành: Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Phạm Hữu Ninh, Nguyễn Cao Luyện, Đặng Hữu Xích, Nguyễn Dương, Tôn Thất Bình đã thành lập "Hội mở mang nền tư thục" (A.D.E.L) thu hút nhiều thầy giáo giỏi, nâng cấp nhà trường lên bậc Tú tài.

Đông đảo cựu học sinh của trường trở thành những cán bộ cốt cán, những chuyên gia khoa học kỹ thuật, bác sỹ, nhà giáo cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Để thuận lợi cho việc truyền bá tư tưởng, năm 1935 các thầy tiếp tục mở rộng trường Thăng Long, góp tiền xây thêm địa điểm mới ở 20 Ngõ Trạm và đặt tên “Thăng Long Học hiệu”. Sau khi mở rộng, trường tiếp tục thu hút được nhiều vị là tinh hoa trong giới trí thức bấy giờ tham gia giảng dạy, trong số đó có nhiều người về sau đảm nhiệm các trọng trách của Chính phủ cách mạng.

Tháng 11 năm 1955, Bác Hồ cùng Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên và Chủ tịch thành phố đến thăm trường đã có nhiều ý kiến chỉ đạo cho công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu và các đồng chí lãnh đạo, cùng với sự quan tâm dìu dắt của các thế hệ nhà giáo lão thành, các thế hệ thầy trò nối tiếp của trường Thăng Long đã phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhà trường, đội ngũ cán bộ giáo viên tiểu học Thăng Long luôn đoàn kết, yêu nghề, mến trẻ, tâm huyết, ý thức kỷ luật cao, không ngừng nâng cao trình độ đào tạo và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đã giành được nhiều thành tích trong phong trào “Thi đua Hai tốt”, đưa nhà trường trở thành điểm sáng tiêu biểu của nền giáo dục tiểu học Thủ đô và toàn quốc.

Ngày hôm nay (20/11), trường tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) long trọng tổ chức kỷ niệm 90 năm thành lập trường (1929-2019) và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ.

Lãnh đạo Trung ương, Thành phố Hà Nội, quận Hoàn Kiếm cùng các thầy cô giáo qua các thời kỳ tham dự lễ kỷ niệm.

Mở đầu buổi lễ, Hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long Phan Thị Thắng đã điểm lại chặng đường 90 năm xây dựng và phát triển của nhà trường.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho trường tiểu học Thăng Long.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị các cấp, các ngành thành phố, quận Hoàn Kiếm và các bậc phụ huynh tiếp tục quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện, chung tay cùng thầy, trò nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và tiên tiến.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ mong muốn các thầy giáo, cô giáo trường tiểu học Thăng Long tiếp tục duy trì ngọn lửa nhiệt huyết, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhắn nhủ với học sinh: "Các cháu vinh dự được học tập dưới mái trường giàu truyền thống của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, bác mong các cháu tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi, nói lời hay, làm việc tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy giáo, cô giáo; rèn nét chữ, nết người; quan tâm giúp đỡ bạn bè; giữ vệ sinh môi trường, phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ".

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tin tưởng, trường tiểu học Thăng Long sẽ ngày càng phát triển, vươn tới những tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô, đất nước, xứng đáng với niềm tin tưởng của các cấp ủy, chính quyền, các bậc phụ huynh và học sinh.

Phạm Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-noi-truong-tieu-hoc-thang-long-tung-bung-ky-niem-90-nam-thanh-lap-va-don-nhan-co-thi-dua-chinh-phu-a457038.html