Hà Nội: Trường TH Chu Văn An đổi lịch học 'lạ' bị phụ huynh phản ứng

Chiều 19/9, Trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) phát đi thông báo sẽ trở về lịch học ban đầu. Đây là lần thay đổi thứ 3, sau khi lịch học 'lạ' bị phụ huynh phản ứng?

Khó khăn nhưng cố gắng sắp xếp

Ghi nhận của PV Dân trí tại Trường tiểu học Chu Văn An (Hoàng Mai, Hà Nội) chiều 19/9, nhiều phụ huynh cho biết, nhà trường đã phát đi thông báo lịch học chính thức trong thời gian tới.

Theo thông báo này, tại cuộc họp cha mẹ học sinh ngày 16/9, nhà trường đã nhận được gần 100% ý kiến của cha mẹ học sinh toàn trường với mong muốn được giữ nguyên mô hình học 8 buổi/tuần (tức 4 ngày) như ban đầu.

Nhà trường đã đề xuất nguyện vọng của cha mẹ học sinh với các cấp và được tiếp tục duy trì mô hình học hiện tại.

Được biết, đây là lần thứ 3, nhà trường thay đổi phương án học tại trường. Cụ thể, phương án đầu tiên, học sinh học 4 ngày/tuần với 8 buổi, có ngày học thì nghỉ, ngày nghỉ phải học.

Nhiều phụ huynh kêu ca lịch học này khiến nhiều gia đình khó khăn trong việc trông trẻ tại nhà. Đồng thời, những gia đình không có điều kiện trông con phải nhờ cô hoặc gửi trông giữ bên ngoài khá tốn kém vì mỗi ngày như thế phải trả từ 150.000 đồng- 200.000 đồng, cộng với lo lắng trẻ nghỉ nhiều ngày sẽ không đủ thời lượng chương trình.

Trong buổi họp báo của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai vào chiều 14/9, đơn vị này đưa ra 3 phương án để phụ huynh lựa chọn.

Theo phản ánh của phụ huynh, sau đó vài ngày, giáo viên chủ nhiệm đã nhắn trên một số nhóm, cho biết, lịch học sắp tới sẽ theo phương án học 1 buổi/ngày và tổng cộng có 5 buổi học/tuần.

Tuy nhiên, ngày 16/9, trong buổi họp phụ huynh của toàn trường, gần 100% cha mẹ học sinh mong muốn giữ nguyên mô hình học như ban đầu. Do vậy, nhà trường đã “chốt” phương án học 4 ngày/tuần (8 buổi).

Chia sẻ với PV Dân trí, chị T.H, hiện đang có con học lớp 3 tại Trường tiểu học Chu Văn An cho rằng, các con học 4 buổi/tuần có khó khăn nhưng gia đình đã cố gắng sắp xếp.

Tuy nhiên, nếu học một buổi/ngày, sẽ đẩy phụ huynh vào thế khó hơn bởi gia đình không thể đưa đón con hoặc nếu để con tự đi về nhà cũng không thể, do nhiều cháu đang quá bé.

Tạm dừng dạy tiếng Anh liên kết

Cùng với thắc mắc về lịch học, trước đó, một số phụ huynh băn khoăn, tại sao trường đã quá tải nhưng nhà trường vẫn đưa môn tiếng Anh vào thời khóa biểu chính khóa?

Một số phụ huynh khác lại cho rằng, nếu đã là môn tự chọn thì nên xếp cuối buổi để học sinh nào không học thì gia đình tiện đưa đón.

Về điều này, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, môn tiếng Anh Bình Minh là môn học tự chọn, hoàn toàn không bắt buộc cha mẹ học sinh. Qua thực tiễn năm học trước cho thấy mô hình này áp dụng có kết quả, năm nay nhà trường tạm đưa vào để giúp các em học sinh lớp 1 trải nghiệm.

Tuy nhiên, nhà trường vẫn sẽ lấy ý kiến của cha mẹ học sinh trong buổi họp cha mẹ học sinh đầu năm. Nếu phụ huynh đồng thuận thì triển khai chính thức, còn nếu không đồng thuận thì nhà trường cũng không ép phụ huynh.

Trong thông báo của nhà trường ngày 19/9, việc dạy tiếng Anh liên kết ở trường sẽ tạm dừng sau 2 tuần dạy thử nghiệm.

Ghi nhận của PV Dân trí, trong thông báo của nhà trường ngày 19/9, việc dạy tiếng Anh liên kết ở trường sẽ tạm dừng sau 2 tuần dạy thử nghiệm.

Bắt đầu từ ngày 20/9, học sinh sẽ tan học theo thời khóa biểu. Thông báo này cũng ghi rõ, khi có sự thống nhất thu- chi, nhà trường sẽ tiếp tục thông báo cụ thể đến từng cha mẹ học sinh (về môn học này- PV).

Như Dân trí phản ánh trước đó, Trường tiểu học Chu Văn An phải xếp lịch học "lạ" vì quá tải. Bà Lê Thị Thêu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chu Văn An cho biết, thực sự là quá tải nên nhà trường mong muốn phụ huynh cùng chia sẻ với nhà trường.

“Năm nay chúng tôi có 23 lớp 1, tăng 16 lớp so với năm ngoái. Số lớp tăng bằng cả một trường tiểu học thế này, chúng tôi không biết làm cách nào. Chỉ mong phụ huynh học sinh cùng chia sẻ”, bà Thêu cho biết.

Cũng theo bà Thêu, nhà trường phải chọn cách nào tối ưu nhất để tạo điều kiện tốt nhất cho con khi đến trường.

Học sinh tiểu học không bắt buộc học 2 buổi/ngày nhưng nhà trường phải sắp xếp cho các con ngày nào đi học, phải được học cả ngày, không thể học 1 buổi bởi các con còn quá bé, các cháu không thể tự về nhà hoặc bố mẹ cũng rất khó khăn khi đưa đón nếu con chỉ học 1 buổi/ngày.

Mỹ Hà/Dantri

* Tít bài do Khỏe 365 thay đổi

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-truong-th-chu-van-an-doi-lich-hoc-la-bi-phu-huynh-phan-ung-51818.htm