Hà Nội trước giờ đóng cửa các cơ sở kinh doanh để chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu bắt đầu từ 0 giờ ngày 28/3 đến hết 15/4 để phòng dịch COVID-19. Ngay từ chiều tối 27/3, lực lượng công an các phường đã đi tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết dừng hoạt động.

Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) yêu cầu xe ôm, taxi trước khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai không được tụ tập để phòng dịch.

Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) yêu cầu xe ôm, taxi trước khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai không được tụ tập để phòng dịch.

Công an phường nhắc nhở một hộ kinh doanh phế liệu tạm dừng kinh doanh.

Gửi thông báo tạm thời đóng cửa đến cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, đồng thời tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Sau khi nhận được thông báo, các chủ kinh doanh đều đồng tình với chủ trương của thành phố.

Một cơ sở trên phố Trường Chinh đã đóng cửa tạm dừng kinh doanh sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, vận động.

Trên đường Đại Cồ Việt (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) một số địa điểm vẫn kinh doanh, tụ tập đông người. Chỉ khi lực lượng cảnh sát đến vận động chủ cửa hàng và khách mới rời đi.

Lê Phú/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/ha-noi-truoc-gio-dong-cua-cac-co-so-kinh-doanh-de-chong-dich-covid19-20200328000214792.htm