Hà Nội: Trụ nước miễn phí uống ngay giữa đường phố trở thành nơi... rửa tay

Một bộ phận người dân vô tư lấy nguồn nước uống công cộng để rửa tay, rửa mặt.

Nhằm phục vụ nước sạch tại chỗ miễn phí cho người dân cũng như du khách tại thủ đô, 3 trụ nước miễn phí đã được Hà Nội lắp đặt tại một số điểm tập trung đông người như vườn hoa Sơn Tây, chợ Hàng Da, chợ Đồng Xuân từ tháng 1/2019 và nhận được sự hưởng ứng của người dân.

Được biết, nguồn nước tại các trụ được đảm bảo về chất lượng, nước đạt tiêu chuẩn nước khoáng thiên nhiên đóng chai theo quy định của Bộ Y tế, người dân có thể an tâm về vệ sinh an toàn.

Anh Trần Quang Hoàng, tài xế GrabBike đánh giá trụ nước được lắp đặt là vô cùng tiện lợi. Nước mát, sạch và miễn phí, sau mỗi chuyến chở khách vất vả kiếm tiền thì không phải mất tiền mua nước như trước nữa. Hy vọng thành phố sẽ tiếp tục lắp thêm nhiều trụ nước ở trên nhiều tuyến đường khác nhau. Ảnh: Trần Thùy

Anh Trần Quang Hoàng, tài xế GrabBike đánh giá trụ nước được lắp đặt là vô cùng tiện lợi. Nước mát, sạch và miễn phí, sau mỗi chuyến chở khách vất vả kiếm tiền thì không phải mất tiền mua nước như trước nữa. Hy vọng thành phố sẽ tiếp tục lắp thêm nhiều trụ nước ở trên nhiều tuyến đường khác nhau. Ảnh: Trần Thùy

Một trụ nước sạch đặt ở chợ Hàng Da. Ngoài ra còn có thêm hai trụ nước sạch được đặt ở ngã tư Tràng Thi, Quang Trung và Chợ Đồng Xuân. Đây đều là những nơi có đông đảo người dân và du khách qua lại. Ảnh: Trần Thùy

Anh Hoàng Hồng Hà, tiểu thương tại chợ Hàng Da chia sẻ: “Những trụ nước thật sự thiết thực cho người dân, đặc biệt là những người lao động buôn bán như chúng tôi. Từ hôm có trụ nước này, ngày nào tôi cũng ra lấy vài bình để uống, mà không phải mua nước như ngày trước nữa”. Ảnh: Thu Phương

Nguồn nước mát lạnh, thanh khiết khiến trẻ em vô cùng thích thú. Trụ nước được lắp đặt gần trường học, giúp các em dễ dàng sử dụng nước trong mỗi giờ tan trường. Ảnh: Thu Phương

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, có một bộ phận nhỏ người dân sử dụng nguồn nước sạch để rửa tay, rửa mặt. Trong khi những trụ nước sạch được lắp đặt dùng để uống và vô cùng hạn chế thì việc lãng phí nước như vậy là điều cần phê phán.

Chia sẻ về điều này, anh Vũ Văn Cường, chạy xe ôm tại chợ Hàng Da bức xúc nói: “Nhiều người dân có ý thức vô cùng kém, dùng nước rất lãng phí, thậm chí nhiều công nhân, người lao động chân tay cho tay lấm lem bùn đất lên để rửa gây mất vệ sinh”.

Đồng quan điểm, Anh Bùi Văn Chung (30 tuổi, Tràng Thi) chia sẻ: “Hy vọng người dân có ý thức hơn trong việc giữ gìn trụ nước sạch. Vì con tôi tan tầm cũng hay uống nước ở đây. Nếu dùng nước để rửa tay thì vòi nước và bể chứa sẽ rất bẩn”.

Một số người dân rửa tay bằng nước từ trụ nước sạch. Điều này khiến cho trụ nước sạch nhanh hư hỏng. Ảnh: Thu Phương

Một điều đáng lưu ý là chính vì các trụ nước được thiết kế nhỏ gọn nên nhiều người dân đi ngang qua ban đầu nhầm tưởng nơi rửa tay dẫn đến mất vệ sinh trên bề mặt của trụ nước…

Ngoài ra, tại chợ Đồng Xuân, trụ nước sạch được đặt ngay cạnh thùng rác cũng gây mất vệ sinh cho nguồn nước bởi mùi hôi và ruồi nhặng bốc lên từ rác thải. Ảnh: Thu Phương

Thu Phương - Trần Thùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-tru-nuoc-mien-phi-uong-ngay-giua-duong-pho-tro-thanh-noi-rua-tay-20190330234642876.htm