Hà Nội: Trong giờ giải lao, một học sinh lớp 8 rơi từ tầng hai xuống đất

Chiều 17/10, một học sinh lớp 8 mải đùa nghịch với bạn đã không may rơi từ tầng 2 xuống đất. Hiện học sinh này đã được chuyển vào bệnh viện điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 17/10, một em học sinh lớp 8 trường THCS Đoàn Thị Điểm (phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) trong lúc đùa nghịch trong giờ ra chơi đã bị rơi từ tầng 2 xuống đất. Được biết, lan can của nhà trường xây cao 1,4m.

Trường học nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, ông Đặng Quốc Thống – Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thị Điểm đã xác nhận sự việc. “Đúng là có sự việc học sinh của nhà trường ngã từ tầng 2 xuống đất trong chiều hôm nay (ngày 17/10). Trong giờ ra chơi, các học sinh cùng chơi đùa ở cầu thang và em này đã bất ngờ ngã xuống tầng 1. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã đưa nam học sinh này đến bệnh viện, hiện giờ vẫn chưa rõ tình hình sức khỏe thế nào", ông Thống cho biết.

Về danh tính của học sinh bị tai nạn, ông Thống chưa thể cung cấp và khi có thông tin cụ thể sẽ báo lại với báo chí.

Trong khi đó, ông Võ Tường Kha - Giám đốc BV Thể Thao Việt Nam cho biết: “Bệnh viện có tiếp nhận một trường hợp nam học sinh bị đa chấn thương. Tuy nhiên, do thương tích nặng chúng tôi đã chuyển bệnh nhân này sang bệnh viện Việt Đức để điều trị và theo dõi tình trạng có bị chấn thương sọ não”.

Đằng Dương

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ha-noi-trong-gio-giai-lao-mot-hoc-sinh-lop-8-roi-tu-tang-hai-xuong-dat-6480.html