Hà Nội: Trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 18 độ C

Hôm nay (21-11), không khí lạnh đã khống chế toàn bộ Miền Bắc khiến vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao rét hại. Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm, phổ biến 16-18 độ C.

Không khí lạnh tăng cường cũng đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 58 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-26 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C; vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 62 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ đến 19 đến 21 độ C.

Hà Nội trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 18 độ C. Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía nam 29 đến 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo, từ ngày mai (22-11), không khí lạnh được tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 23 đến 24-11 ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Nguyễn Tùng

Không khí lạnh tăng cường cũng đã ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 58 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-26 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C; vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 62 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ đến 19 đến 21 độ C.

Hà Nội trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 18 độ C. Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ C, phía nam có nơi trên 23 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C, phía nam 29 đến 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 đến 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương dự báo, từ ngày mai (22-11), không khí lạnh được tăng cường trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 23 đến 24-11 ở Bắc Bộ trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, có nơi rét hại.

Nguyễn Tùng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/883396/ha-noi-troi-ret-nhiet-do-pho-bien-tu-16-den-18-do-c