Hà Nội: Trời oi bức, người dân tấp nập ra hồ Linh Đàm lặn ngụp dù biển cấm cắm khắp nơi

Dù biển cấm bơi được cắm rải rác xung quanh hồ Linh Đàm nhưng buổi chiều hàng ngày vẫn đông nghịt người xuống lặn ngụp tại đây.

Lòng hồ Linh Đàm có chiều sâu khá lớn và phức tạp. Vài năm trước đã từng xảy ra tai nạn đuối nước thương tâm khi nạn nhân đi bơi tại đây.

Chính vì thế mà chính quyền địa phương đã cho cắm nhiều biển cấm bơi lội, chèo thuyền cùng với những cảnh báo nguy hiểm tại hồ Linh Đàm. Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống khu vực gần hồ vẫn thường xuyên ra đây bơi vào các buổi chiều, bất chấp sự nguy hiểm đã được cảnh báo.

Rất đông người lặn ngụp dưới hồ Linh Đàm vào các buổi chiều.

Rất đông người lặn ngụp dưới hồ Linh Đàm vào các buổi chiều.

Biển cảnh báo nguy hiểm dường như không có tác dụng.

Hình dáng người bơi chỉ còn thấy thấp thoáng khi họ ra tận giữa hồ.

Đi bơi hồ Linh Đàm trở thành một thói quen đối với nhiều gia đình sinh sống quanh đây.

Một bãi tắm được hình thành ngay tại khu vực cắm biển cấm.

Không ít trẻ em cũng được người lớn cho ra bơi tại đây.

Con đường ven hồ Linh Đàm trở nên nhộn nhịp mỗi khi chiều về.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ha-noi-troi-oi-buc-nguoi-dan-tap-nap-ra-ho-linh-dam-lan-ngup-du-bien-cam-cam-khap-noi-20200714074314148.htm