Hà Nội trình chủ trương bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2021

UBND Hà Nội xin ý kiến Bộ VHTT&DL và trình Thủ tướng về chủ trương bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành thông báo công tác tổ chức hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng từ nay đến Tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, thời gian tới, Hà Nội là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của thủ đô và đất nước. Trong đó có Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và các hoạt động chào mừng năm mới 2021.

Thường trực Thành ủy yêu cầu các đơn vị tổ chức văn hóa, văn nghệ, trang trí đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm. UBND TP chỉ đạo công tác chỉnh trang đô thị, trang trí hệ thống đèn chiếu sáng; vệ sinh môi trường.

 Tết Dương lịch, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm. Ảnh: H.Q.

Tết Dương lịch, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại 3 điểm. Ảnh: H.Q.

Các đơn vị chức năng của Hà Nội khẩn trương chỉnh trang cây xanh tại các tuyến phố, thay thế cây không phù hợp với cảnh quan và không thích nghi với điều kiện, khí hậu; trang trí hoa, cây cảnh trên các khu vực trung tâm cho các sự kiện sắp tới.

Thường trực Thành ủy cho biết UBND TP đã báo cáo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, trình Thủ tướng chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Bộ Tư lệnh thủ đô chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa sau khi được Thủ tướng phê duyệt.

Trước đó, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết Sở đề xuất TP 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch. Các điểm bắn đặt tại hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và Công viên Thống Nhất. Thời gian bắn là 15 phút mỗi điểm.

Sơn Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-noi-trinh-chu-truong-ban-phao-hoa-tet-nguyen-dan-2021-post1163694.html