Hà Nội: Triệt phá 'đại lý' bán vũ khí trên mạng xã hội

Các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được Sơn và Thịnh mua từ Trung Quốc, rao bán trên trang facebook cá nhân. Khi khách hàng có nhu cầu, các đối tượng sẵn sàng đáp ứng.

Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa triệt phá một đại lý chuyên cung cấp vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội.

Theo đó, cơ quan điều tra đã quả tang 2 đối tượng có hành hành vi tàng trữ, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Ảnh minh họa.Nguồn: Báo Giao thông.

Danh tính hai đối tượng được làm rõ là Đặng Anh Sơn (23 tuổi, trú tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) và Chu Hưng Thịnh (25 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội).

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm hơn 250 loại vũ khí, công cụ hỗ trợ các loại. Đáng chú ý, trong đó có cả súng ngắn, đạn và hàng chục loại đao, kiếm với đủ kích cỡ, ống 3 cạnh dài và cực sắc nhọn nhưng khi gấp lại thì rất gọn gàng.

Hai đối tượng khai nhận, các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ này được mua từ Trung Quốc với giá gần 30 triệu đồng. Các loại vũ khí đều được hai đối tượng rao bán trên trang facebook cá nhân, khách hàng có nhu cầu các đối tượng sẵn sàng đáp ứng.

Theo Dân trí

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/ha-noi-triet-pha-dai-ly-ban-vu-khi-tren-mang-xa-hoi/20181207054616716