Hà Nội triển khai xét nghiệm Covid-19 cho tân binh chuẩn bị nhập ngũ

Từ ngày 23/2, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí cho các tân binh chuẩn bị nhập ngũ.

Quận Long Biên tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các tân binh, diễn ra ngày 23/2. Ảnh: Viết Tôn

Quận Long Biên tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các tân binh, diễn ra ngày 23/2. Ảnh: Viết Tôn

Ngày 23/2, tại Trung tâm Y tế quận Long Biên, các ngành chức năng đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí cho thanh niên nhập ngũ năm 2021. Theo Ban Chỉ huy quân sự quận Long Biên, quận tuyển chọn được 82 công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành xét nghiệm cho 82 công dân.

Quận Long Biên tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành công tác phòng chống dịch để buổi lễ giao quân vào ngày 27/2 diễn ra an toàn. Địa phương cũng sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng chống dịch, như: Người đến đưa tiễn tân binh bắt buộc phải đeo khẩu trang; bố trí dung dịch sát khuẩn tay; xây dựng sơ đồ các vị trí bảo đảm giãn cách và kiểm soát 100% người ra vào khu vực giao, nhận quân...

Tương tự, ngày 23/2, tại địa điểm 123 Nghĩa Dũng, quận Ba Đình đã tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các tân binh. 75 tân binh đều có mặt để làm các thủ tục cần thiết, sau đó đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào test COVID-19. Đợt kiểm tra lần này, quận Ba Đình lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 75 tân binh, gồm 61 nghĩa vụ quân sự, 14 nghĩa vụ công an. Trước khi nhập ngũ 2 ngày các tân binh sẽ có kết quả xét nghiệm.

Quận Ba Đình tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các tân binh tại địa điểm 123 Nghĩa Dũng, diễn ra ngày 23/2. Ảnh: Lê Phú

Trong khi đó, tại quận Thanh Xuân, sáng mai (24/2), 75 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2021 sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch trước ngày lên đường nhập ngũ.

Theo Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân, để đảm bảo phương án an toàn phòng, chống dịch tại Điểm lấy mẫu xét nghiệm, Trung tâm Y tế quận sẽ hướng dẫn các tân binh thực hiện khai báo y tế và phiếu điều tra dịch tễ, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay nhanh và đảm bảo giữ khoảng cách an toàn (tối thiếu 2m) theo đúng quy định về phòng chống dịch.

Cùng đó, Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân sẽ bố trí lực lượng y, bác sỹ và nhân viên y tế thực hiện lấy mẫy xét nghiệm; phân luồng, hướng dẫn các tân binh đến xét nghiệm đảm bảo nhanh gọn, thuận lợi và an toàn. Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV 2 cho các tân binh dự kiến hoàn thành xong trong ngày 24/2 theo chỉ đạo của Thành phố.

Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV 2 cho các tân binh quận Thanh Xuân sẽ diễn ra trong ngày 24/2

Trước đó, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội đã ban hành kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại Phiên họp số 92. Chuẩn bị cho đợt giao quân đầu năm, UBND TP giao Bộ Tư lệnh Thủ đô lập danh sách công dân nhập ngũ đợt I năm 2021; phối hợp Sở Y tế để xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi nhập ngũ.

Năm 2021, Hà Nội được giao nhiệm vụ tuyển chọn hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, trước lễ giao quân, thành phố Hà Nội tổ chức xét nghiệm cho tất cả thanh niên trúng tuyển và bảo lưu kết quả xét nghiệm cho đến khi về đơn vị mới.

Điểm nổi bật trong công tác tuyển quân năm 2021 là công tác chính sách hậu phương quân đội. Nhằm động viên tinh thần công dân lên đường nhập ngũ, các địa phương đã đặc biệt quan tâm, trao tặng hàng nghìn suất quà, hơn 400 sổ tiết kiệm… cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Lễ giao, nhận quân tại các địa phương trên địa bàn Thành phố sẽ diễn ra trong vòng 20 phút, sẽ tổ chức ngắn gọn, không có phần hội, phần lễ. Các địa phương cũng tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia tiễn người thân để tránh tụ tập đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố.

Năm 2021, tỷ lệ công dân chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ của Hà Nội đạt 100%; công dân đạt sức khỏe đủ điều kiện nhập ngũ là 68,9%; công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 43%; có 30% trong số này viết đơn tình nguyện.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-trien-khai-xet-nghiem-covid-19-cho-tan-binh-chuan-bi-nhap-ngu-410956.html