Hà Nội: 'Treo cổ' cây sưa ăn trộm gốc, 6 đối tượng bị bắt?

Vào rạng sáng ngày 21/7 vừa qua, trời mưa bão, cây gỗ sưa trong trường Tiểu học Đoàn Kết (P.Quang Trung, Hà Đông) bị 'sưa tặc' cắt ngang thân để trộm gỗ và 6 đối tượng có liên quan bị bắt giữ sau đó.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng để điều tra làm rõ, đến ngày 27/7/2018 phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an quận Hà Đông điều tra bắt giữ 6 đối tượng trong ổ nhóm.

6 đối tượng trên gồm: Lê Văn Trọng (sinh năm 1980, ĐKHKTT tại thôn Đông, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), Đỗ Văn Khương (SN 1975, Đinh Dù, Văn Lâm, Hưng Yên), Lê Văn Phúc (SN 1974, thôn Hùng Trì, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên), Đỗ Quốc Tuấn (SN72, Đinh Dù, Văn Lâm, Hưng Yên), Nguyễn Văn Tự (SN 1966, thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội), Phạm Văn Hùng (SN 1989, thôn Đinh, Tri Phương, Tiên Du, Bắc Ninh).

6 đối tượng tham gia vụ trộm sưa; Ảnh Anninhthudo

Tại cơ quan điều tra và các chứng cứ có liên quan cho thấy, trước khi ổ nhóm này thực hiện hành vi phạm tội, chúng phân công cho Nguyễn Văn Tự đi tăm tia trước những cây gỗ sưa trên địa bàn thành phố. Biết trong sân trường Tiểu học Đoàn Kết có một cây gỗ sưa đã vài chục năm tuổi, chúng liền lên kế hoạch trộm cắp.

Lợi dụng trời mưa vào đêm 20, rạng sáng ngày 21/7, Khương, Phúc, Tuấn trực tiếp mang cưa vào cưa cây, còn Trọng cảnh giới bên ngoài, Hùng chịu trách nhiệm vận chuyển. Khoảng 2h30 phút ngày 21/7, sau khi cưa xong được phần thân và 2 phần nhánh chiều dài tổng thể 1,6m, các đối tượng chuyển ra xe ô tô do Hùng điều khiển chở về nhà Trọng ở Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh cất giấu.

Hiện trường một vụ trộm sưa cắt ngang thân bằng hình thức "treo cổ" cây; Ảnh: VOV

Sau đó, Trọng đưa cho Khương, Phúc, Tuấn mỗi người 15 triệu đồng, Hùng được 5 triệu đồng và Tự là 500.000 đồng. Trọng hứa sau khi bán xong sẽ cho thêm tiền. Ngay trong ngày 21/7, Trọng đã bán phần gỗ sưa lấy trộm được với giá 56 triệu đồng cho một người khách không quen biết.

Những thông tin bước đầu từ các cơ quan chức năng cho thấy, đây là vụ việc có dấu hiệu "phạm tội có tổ chức", chuyên nghiệp, có kế hoạch và đã từng gây ra vụ trộm gỗ sưa khác trong Viện thuốc thuộc xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào rạng sáng ngày 10/7.

Trong những năm qua, nhiều địa phương bị cắt trộm cây gỗ sưa bằng những thủ đoạn trộm cắp chuyên nghiệp là "treo cổ cây cắt ngang thân". Trước khi gây án, chúng thường tìm hiểu về vị trí, đặc điểm, địa hình khu vực có cây gỗ sưa rồi lên kế hoạch trộm cắp. Thời gian gây án thường trong khoảng từ 1h – 4h sáng và lợi dụng các đêm trời mưa gió, khi người dân sơ hở.

Luật sư Lê Minh Đức (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, hành vi trên của các đối tượng trộm sưa vi phạm Điều 173, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo các tình tiết và trị giá tài sản trộm cắp là 56 triệu đồng thì các đối tượng có thể phải đối mặt với khung hình phạt "từ 2 năm đến 7 năm" tù theo khoản 2 của Điều luật trên.

Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015: Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Trộm cắp tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

g) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Trộm cắp tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này;

c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Q. Tuấn - H. Đức

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-noi-treo-co-cay-sua-an-trom-goc-6-doi-tuong-bi-bat-51880.htm