Hà Nội trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho trên 5.000 đảng viên

Kỷ niệm 101 năm ngày Cách Mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2018), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đối với 5.039 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cùng lãnh đạo

huyện Phúc Thọ chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên lão thành. (Ảnh: NK)

Trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo thành phố (TP) Hà Nội đã đến dự và trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Cụ thể, ngày 02/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại thị xã Sơn Tây. Đợt này, Đảng bộ thị xã Sơn Tây có 132 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 5 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 18 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 34 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

* Cùng ngày 02/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tới dự lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ quận Hoàng Mai. Đợt này, Đảng bộ quận Hoàng Mai có 234 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có 11 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

* Trước đó, ngày 31/10, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Đặng Thị Minh, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, đây là sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với những công lao to lớn, những đóng góp quan trọng của các thế hệ, các đồng chí đảng viên lão thành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên kiên trung với Đảng. Quá trình công tác của các đảng viên lão thành dù ở bất cứ nơi đâu và trên cương vị công tác nào, dù có nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh, nhưng các bác, các đồng chí luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần cách mạng, gương mẫu, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu. Đặc biệt, với bề dày kinh nghiệm của mình, các đồng chí tiếp tục tham gia đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương, đơn vị và luôn luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo…/.

Minh Thư

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xay-dung-dang/ha-noi-trao-tang-huy-hieu-dang-dot-7-11-cho-tren-5-000-dang-vien-503623.html