Hà Nội trang trí hoa tươi trên phố để chào năm mới

Sở VH-TT Hà Nội cho biết, TP khuyến khích doanh nghiệp và người dân cùng trang trí đường phố, trụ sở, nơi sinh sống cũng như kêu gọi việc giữ gìn cảnh quan môi trường chào đón năm mới.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Bùi Thị Thu Hiền thông tin tại hội nghị

Chiều nay (22-1), tại hội nghị giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền đã thông tin về các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2019.

Báo cáo về hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm và các tuyến phố chính, bà Bùi Thị Thu Hiền cho hay, để chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 TP căng treo 2.775 băng rôn trên các trụ đường, tuyến phố chính và các khu vực trung tâm Thành phố.

Việc trang trí ánh sáng được thực hiện theo hình thức xã hội hóa tại 8 tuyến đường trung tâm gồm: Tràng Tiền, Tràng Thi, Hàng Bài, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Thanh Niên, Điện Biên Phủ...

Đề cập đến các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao dịp Tết Nguyên đán 2019, Phó Giám đốc Sở VH-TT Bùi Thị Thu Hiền cho biết, TP Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 trận địa, trong đó có 6 trận địa bắn tầm cao và 24 trận địa tầm thấp. Thời điểm bắn từ 0 giờ 00 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 4-2-2019 (đêm Giao thừa).

Ngoài hoạt động bắn pháo hoa, TP còn tổ chức nhiều chương trình như: "Tết là hy vọng", Triển lãm ảnh mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Hội chữ Xuân Kỷ Hợi, Lễ Hội bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019...

Nhằm tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, Sở VH-TT Hà Nội cho biết, TP đã ban hành băn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã về việc tổ chức, quản lý lễ hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ Hội xuân năm 2019.

Bên cạnh đó, Sở VH-TT cũng xây dựng kế hoạch tổ chức, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động lễ hội theo quy định của pháp luật như đổi tiền lẻ, vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kinh doanh dịch vụ...

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến công tác trang trí chiếu sáng bà Bùi Thị Thu Hiền cho hay, năm 2018, Sở VH-TT đã phối hợp với các doanh nghiệp có kinh nghiệm để trang trí tại 8 tuyến đường, 2 cụm mô hình, 1 cổng vòm theo hình thức xã hội hóa.

Để nâng cao hiệu quả của hoạt động trang trí ánh sáng, trước khi tổ chức đồng bộ trên các tuyến đường, ngay từ đầu năm, Sở VH-TT đã lên kế hoạch chi tiết, lấy ý kiến từ các họa sĩ, chuyên gia để lắp dựng thí điểm sau khi đã lựa chọn những mẫu đảm bảo chất lượng.

An Nhiên

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ha-noi-trang-tri-hoa-tuoi-tren-pho-de-chao-nam-moi/797372.antd