Hà Nội, TP Hồ Chí Minh: Hàng vạn người đổ về trung tâm thành phố

Chiều nay (10/2), ngày cuối sau kỳ nghỉ Tết dài, dòng người và phương tiện nối đuôi nhau hướng về trung tâm thành phố Hà Nội, TP HCM.

Đường vành đai 3 trên cao, đoạn nút giao Pháp Vân xe cộ đông đúc lấp kín đường hướng về trung tâm thành phố với tốc độ chậm.

Sân bay Nội Bài cũng đông đúc hơn ngày thường. Ô tô nối đuôi nhau vào cảng quốc tế và quốc nội đưa đón khách.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV cao tốc Nội Bài- Lào Cai thông thoáng cả hai chiều.

Về cuối giờ chiều khu vực bến xe Mỹ Đình càng gia tăng các loại phương tiện đổ về.

Tại sảnh chờ bến Mỹ Đình rất xe hành khách chờ xe.

Người dân trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ dài ăn Tết Nguyên đán.

Hành khách nhanh chóng bước chân xuống bến.

Tuy nhiên, ngay sau khi xe vừa dừng hành khách bị quây kín bởi xe ôm, Grab.

Cánh xe ôm, grab áp sát đeo bám khách đi xe.

Tương tự có hàng nghìn phương tiện di chuyển về TP HCM. Trên cầu Mỹ Thuận, đoàn xe ô tô và xe máy chen nhau, khó khăn khi đi qua cầu. Ảnh: VTC

Phà Vàm Cống và Đình Khao, cầu Mỹ Thuận cùng nhiều tuyến đường bị ùn ứ nghiêm trọng do lượng phương tiện từ miền Tây đi TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ tăng cao. Ảnh: VTC

Bích Lan-Phi Long/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-tp-ho-chi-minh-hang-van-nguoi-do-ve-trung-tam-thanh-pho-874098.vov