Hà Nội - TP.HCM: Phạt đền mở khóa, đại tiệc 4 sao

Trận đấu được khai thông khá muộn nhưng sau đó bàn thắng kéo đến dồn dập.

Thanh Hóa đã bất ngờ để Bình Dương cầm hòa 1-1 trên sân nhà ở trận đấu sớm nhất. Kết quả này cộng với việc trận Quảng Nam bị hoãn vì thời tiết giúp cho Hà Nội có cơ hội trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Hà Nội thắng tưng bừng TP.HCM trên sân nhà

Nhà đương kim vô địch được tiếp TP.HCM không còn mục tiêu phấn đấu tại Hàng Đẫy, một chiến thắng sẽ mang về cho thầy trò Chu Đình Nghiêm điểm số 42, bằng với Thanh Hóa và Quảng Nam (23 trận). Bởi vậy không ngạc nhiên khi Hà Nội tràn lên tấn công đầy khí thế ngay đầu trận đấu.

Dù không có Hoàng Vũ Samson nhưng Oseni làm rất tốt vai trò chủ công. Chính tiền đạo này đã đưa bóng vào lưới TP.HCM nhưng bị trọng tài từ chối vì việt vị. Suốt hiệp 1, Hà Nội liên tục bắn phá nhưng không thể ghi bàn vì kém may mắn.

Sang hiệp 2, một lần nữa đội bóng thủ đô bị từ chối bàn thắng song Hà Nội không phải chờ đợi lâu để khai thông bế tắc. Từ tình huống để bóng chạm tay của hậu vệ TP.HCM trong vòng cấm, Văn Quyết lạnh lùng mở tỷ số trên chấm phạt đền.

Sau bàn thua, TP.HCM thi đấu đầy nao núng để rồi vỡ trận trước tinh thần hưng phấn của Hà Nội. Lần lượt Hùng Dũng, Oseni và Hoàng Vũ Samson ghi bàn ấn định chiến thắng tưng bừng 4-0. Với kết quả này, Hà Nội đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2017 với 42 điểm như Quảng Nam và Thanh Hóa.

Tỷ số chung cuộc: Hà Nội 4-0 TP.HCM (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn: Văn Quyết 58' (penalty), Hùng Dũng 78', Oseni 83', Samson 90'+1

Đội hình ra sân:

Hà Nội: Văn Công, Văn Kiên, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Dũng, Thành Lương, Hùng Dũng, Moses, Văn Quyết, Quang Hải, Oseni.

TP.HCM: Xuân Việt, Minh Hòa, Đặng Văn Robert, Phước Vĩnh, Văn Hoàn, Victor, Hữu Tuấn, Minh Trung, Thanh Bình, Trần Kiệt, Da Sylva.

Huyền Anh

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ket-qua-bong-da-ha-noi-tphcm-phat-den-mo-khoa-dai-tiec-4-sao-c9a586225.html