Hà Nội, TP HCM giải quyết việc làm cho trên 182 nghìn người lao động

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Hà Nội và TP HCM đã giải quyết việc làm cho trên 182 nghìn người lao động.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động (ảnh minh họa)

Trong 4 tháng đầu năm 2022, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động (ảnh minh họa)

Cụ thể, TP Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 74.200 người lao động, đạt 46,4% kế hoạch năm, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2021 trong 4 tháng đầu năm 2022.

TP Hà Nội cũng đã tiếp nhận, thẩm định và ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 15.500 người với kinh phí hỗ trợ 430,5 tỉ đồng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức thành công 23 phiên giao dịch việc làm với 746 đơn vị, doanh nghiệp tham gia có tổng số nhu cầu tuyển dụng là 11.900 chỉ tiêu. Đã có 4.800 người được phỏng vấn, 1.700 người được tuyển dụng sau khi kết thúc phiên giao dịch việc làm.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, TP HCM đã giải quyết việc làm cho trên 108.000 người lao động, đạt trên 36% kế hoạch năm, tăng 1,67% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 4/2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.985 lượt người.

Hiện nhu cầu lao động tại TP HCM vẫn rất cao. Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, trong quý II/2022, TP HCM cần xấp xỉ 60.000 đến 65.500 lao động. Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực, tiếp đó là khu vực công nghiệp - xây dựng (33,63%).

H.T

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ha-noi-tp-hcm-giai-quyet-viec-lam-cho-tren-182-nghin-nguoi-lao-dong-651058.html