Hà Nội tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019

Sáng 30-12, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.

Đại biểu trung ương dự hội nghị có Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải, lãnh đạo Vụ Địa phương thuộc Ban Nội chính Trung ương...

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phía thành phố Hà Nội, dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các ban, sở, ngành thành phố.

Báo cáo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thế Toàn trình bày tại hội nghị cho thấy, năm 2019, tình hình quốc tế và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố, các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn Thủ đô; thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho 2.030 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố; không để hình thành, phát sinh “điểm nóng”; chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ cháy nổ…

Quang cảnh hội nghị.

Cơ quan điều tra hai cấp thành phố đã khởi tố 7.792 vụ, Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn quyết định khởi tố 11.608 bị can. Viện Kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát 19.462 tin; đã giải quyết 18.128 tin; tỷ lệ giải quyết đạt 93,1%. Năm 2019, các cơ quan hành chính của thành phố đã triển khai 355 cuộc thanh tra, phát hiện vi phạm 53,64 tỷ đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với 46 tập thể và 63 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý dẫn tới sai phạm…

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy đã quán triệt, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình số 69-CTr/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy về trọng tâm công tác năm 2019. Trong năm, toàn thành phố thụ lý 44 vụ án tham nhũng với 113 bị can, khởi tố 21 vụ, 40 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ với 1 bị can; kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát các cấp đề nghị truy tố 18 vụ với 56 bị can…

Nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh, phát hiện và xử lý tội phạm

Tại hội nghị, một số đơn vị đã tham luận nhằm làm sâu sắc hơn những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Đánh giá cao những kết quả mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong việc triển khai công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho rằng, năm 2019, Hà Nội đã triển khai tốt công tác chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác điều tra, khám phá các vụ trọng án...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp; tập trung thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ và những kết quả của các cơ quan khối nội chính thành phố đã đạt được trong những năm qua, khẳng định những kết quả đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là điều kiện quan trọng để Thủ đô phát triển bền vững.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, công tác nắm, dự báo, phân tích, đánh giá, xử lý tình hình, giải quyết điểm nóng, việc nóng ở một số địa phương vẫn còn lúng túng, bị động. Hoạt động của các ổ nhóm tội phạm có tổ chức theo kiểu "xã hội đen", "núp bóng" các doanh nghiệp kinh doanh tài chính trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn phức tạp. Công tác phối hợp với các lực lượng cơ sở trong phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là mâu thuẫn gia đình còn hạn chế, chưa thực hiện tốt để kịp thời ngăn chặn, dẫn tới xảy ra một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác Nội chính, cải cách tư pháp.

Nhấn mạnh năm 2020 có nhiều sự kiện trọng đại của Trung ương, thành phố, nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan khối nội chính thành phố sẽ rất nặng nề, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của thành phố về lĩnh vực nội chính, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

“Phải nhận thức sâu sắc công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm trước hết của cấp ủy, chính quyền, nòng cốt là các cơ quan khối nội chính. Trực tiếp đồng chí bí thư, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ việc trên địa bàn”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cơ quan nội chính kịp thời tham mưu cho cấp ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan khối nội chính; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm nghiêm minh, chính xác. Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh, phát hiện và xử lý các loại tội phạm; không để án tồn đọng kéo dài, gắn với thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm tăng tỷ lệ thi hành án.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Thành ủy Hà Nội cho các tập thể xuất sắc trong công tác Nội chính, cải cách tư pháp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó lấy phòng ngừa là chính.

Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cơ quan nội chính thành phố, các quận, huyện, thị ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, kỷ cương, tiết kiệm.

Hương Ly - Ảnh: Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/954230/ha-noi-tong-ket-cong-tac-noi-chinh-cai-cach-tu-phap-va-phong-chong-tham-nhung-nam-2019