Hà Nội: 'Tóm gọn' nửa triệu khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đang trên đường đi tiêu thụ

Lực lượng chức năng mới đây đã phát hiện và bắt giữ 500.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.

Các thùng khẩu trang được lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Giao thông

Các thùng khẩu trang được lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Giao thông

Ngày 18/3, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ 500.000 khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn không có hóa đơn chứng từ đang trên đường đi tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, Đội QLTT số 17 Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, thu giữ 200 thùng carton chứa khẩu trang y tế chuẩn đang được một người đàn ông vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn quận Long Biên, TP.Hà Nội. Kho hàng được cất giấu tại quận Hai Bà Trưng.

Trong đó, có 3 thùng ghi khẩu trang y tế 4 lớp (7.500 chiếc) của Công ty TNHH Thiết bị y tế Trường Mạnh (có địa chỉ ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) sản xuất, còn lại phần lớn là khẩu trang thông thường.

Dù nhãn mác giới thiệu sản phẩm khẩu trang 4 lớp hay thông thường nhưng tất cả các khẩu trang này đều giống nhau.

Qua kiểm tra, chủ lô hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và hồ sơ công bố tiêu chuẩn kèm theo hàng hóa của nhà sản xuất.

Ông Lê Việt Phương, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17 cho biết, nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, đội đã cho niêm phong tất cả hàng hóa và lấy mẫu để gửi sang viện trang thiết bị y tế (bộ Y tế) để kiểm nghiệm, giám định, đồng thời, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/ha-noi-tom-gon-nua-trieu-khau-trang-y-te-khong-ro-nguon-goc-dang-tren-duong-di-tieu-thu-a315937.html