Hà Nội: Tối cuối tuần, phố Tây Tạ Hiện bì bõm trong nước

Cơn mưa lớn kéo dài khoảng hơn 1 tiếng khiến một loạt tuyến đường thuộc các quận nội thành Hà Nội bị ngập úng cục bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều tối nay trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, một số tuyến phố bị ngập úng cục bộ.

Đến khoảng 19h tối, khu vực nội đô Hà Nội ghi nhận có tới 10 điểm bị ngập úng.

Đó là: đường Thụy Khuê - dốc La Pho; phố Đội Cấn đoạn số nhà 209 (chùa Bát Tháp); phố Nguyễn Khuyến (khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt); ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt; ngã năm Bà Triệu; phố Phạm Ngọc Thạch (nhà B7); phố Minh Khai đoạn cầu Vĩnh Tuy; phố Hoa Bằng (từ số nhà 91-97).

Do mưa trong thời gian ngắn nên nước rút khá nhanh, giao thông ít bị ảnh hưởng.

Ở những điểm ngập, công nhân của công ty Thoát nước Hà Nội đã hướng dẫn giao thông, đặt cảnh báo nguy hiểm, khơi thông dòng chảy tại các hố ga, giúp công tác tiêu thoát nước được dễ dàng hơn.

Ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu ngập quá đầu gối

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn

Phố Phan Bội Châu

Xe khách từ ngã tư Lý Thường Kiệt - Quang Trung được công nhân thoát nước khuyên không nên đi qua ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu

Xế hộp chết máy giữa ngã tư

Phố Thợ Nhuộm bị phong tỏa đầu đường

Phố Hòa Bằng (Cầu Giấy) nước ngập tràn vào nhà

Cơn mưa cuối tuần tuy nhanh chóng kết thúc nhưng do lượng mưa quá lớn nên nhiều tuyến phố trung tâm bị ngập

Phố sách Đinh Lễ dẫn vào phố đi bộ được cắm biển cảnh báo ngập

Nhiều tuyến đường quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm như Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến bị ngập

Phố Tạ Hiện tối cuối tuần

Khách Tây bì bõm trong nước

Hàng quán ế ẩm trong ngày mưa ngập

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/toi-cuoi-tuan-pho-tay-ta-hien-bi-bom-trong-nuoc-469566.html