Hà Nội: Toàn cảnh vụ cháy dữ dội nhiều căn nhà trên phố Đê La Thành

Vào khoảng 18h ngày 17/9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy cửa hàng kinh doanh nội thất, giày dép... trên phố Đê La Thành (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội).

Ảnh chụp vụ cháy từ xa.

Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa bốc lên dữ dội khiến người dân hoảng sợ chạy tán loạn. Ngay sau khi xảy ra cháy, thông tin đã được báo cho cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Ghi nhận của phóng viên, đến 18h20 đám cháy vẫn bùng phát mạnh tại các ngôi nhà gần cổng Bệnh viện Nhi Trung ương. Đã có khoảng 4 xe chữa cháy được điều đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa bốc cháy theo dây điện lan vào các nhà trên phố Đê La Thành. Hiện, có khoảng 5 căn nhà đang cháy.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản và nỗ lực dập lửa.

Nhiều xe cứu hỏa được huy động đến hiện trường vụ cháy.

Nhiều người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực đám cháy.

Đến 19h, có khoảng 10 xe chữa cháy tại hiện trường. Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, hiện cảnh sát đã huy động các lực lượng tập trung chữa cháy. Ban đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Sơ bộ xác định có gần 10 căn nhà kinh doanh bị cháy...

Lực lượng chữa cháy tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng.

Tại hiện trường, 19h05 phút, ngọn lửa vẫn tiếp tục bốc lên phía sau dãy nhà. Thông tin từ người dân cho biết, phía sau là khu nhà trọ cho người thuê. Đa số các phòng đều cho người nhà bệnh nhân thuê để ngủ nghỉ.

Lực lượng công an, quân đội được huy động để hỗ trợ dập lửa.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát Hướng dẫn PCCC Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường cho biết: Tất cả đang tập trung mọi lực lượng để dập lửa... Hiện đang có hàng trăm cán bộ chiến sĩ cứu hỏa cùng lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô hỗ trợ dập lửa. Đám cháy vẫn bùng lên. Cảnh sát PCCC phải đập cửa, vào các ngách tiếp cận đám cháy từ nhiều hướng. Luôn có 4 xe phun nước tại ngay sát đám cháy.

Cảnh sát PCCC đang phun nước dập lửa.

Thông tin từ người dân khu vực, đám cháy bùng phát từ khu phòng trọ phía sau mặt phố Đê La Thành. Sau đó ít phút lửa bùng lên, lan sang các nhà khoảng 10 căn nhà kinh doanh đệm mút, gỗ, quần áo, vải vóc...

Chủ cửa hàng thời trang Vinafage số 897 Đê La Thành cho biết, cửa hàng và kho chứa rất nhiều hàng hóa, giấy tờ trên tầng 2, 3 nhưng cháy hết. 2 ông bà già may mắn chạy kịp ra ngoài...

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa từ khu nhà trọ phía sau dãy nhà mặt phố Đê La Thành.

Đến 19h20, theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy vẫn chưa dập tắt được. Hiện, khu phòng trọ phía sau mặt phố Đê La Thành vẫn đang cháy. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận tại hiện trường vụ cháy:

Lực lượng PCCC nỗ lực tiếp cận đám cháy, dập lửa.

Người dân đang di dời tài sản ra khỏi khu vực đám cháy.

Đến khoảng 19h40 phút đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, khói vẫn âm ỉ bốc lên. Xe phun nước vẫn túc trực phòng chống cháy bùng phát trở lại.

Thông tin từ ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết, ngay khi nhận được tin báo, phường đã lập tức liên hệ với lực lượng PCCC đến dập lửa. Hiện tại, tất cả lãnh đạo, cán bộ của UBND phường đang tập trung tại hiện trường để có thể nắm bắt, xử lý tình huống kịp thời. Trước mắt là tập trung chữa cháy. Sau đó, phường sẽ có báo cáo nhanh thông tin về vụ việc này.

Lực lượng chức năng quây hàng rào để tiếp tục chữa cháy. (Ảnh: Trần Long)

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đạt Lê - Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/chay-du-doi-nhieu-can-nha-tren-pho-de-la-thanh-325413.html