Hà Nội tổ chức sự kiện nhằm thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

Hoạt động trung tâm của Ngày hội là triển lãm các sản phẩm, các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ thông tin đã được áp dụng thành công tại các đơn vị trường học Thủ đô.

Hoạt động trọng tâm của chương trình là các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị ngành giáo dục Thủ đô. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Hoạt động trọng tâm của chương trình là các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị ngành giáo dục Thủ đô. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Ngày 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã khai mạc chương trình Ngày hội Công nghệ thông tin ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội lần thứ V-2021. Chương trình có chủ đề “Chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo - xây dựng giáo dục thông minh” và sẽ diễn ra hết ngày 15/4.

Hoạt động trung tâm của Ngày hội là triển lãm các sản phẩm, các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin, giải pháp công nghệ thông tin đã được áp dụng thành công tại các đơn vị trường học Thủ đô. Có 70 gian trưng bày, trong đó có 30 gian của các phòng giáo dục và đào tạo, 16 gian của các cụm các trường trung học phổ thông, ba gian của cụm trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và một cụm trường mầm non chuyên biệt trực thuộc Sở. Mỗi gian tham gia triển lãm đều được chuẩn bị công phu, sáng tạo, mang nét đặc trưng của từng đơn vị, từng ngành học, cấp học trong việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Tại sự kiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức các hội nghị, hội thảo về công nghệ thông tin như Hội nghị cấp thành phố về “Định hướng triển khai chuyển đổi số ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội- xây dựng giáo dục thông minh,” Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo Thủ đô.”

Ban tổ chức dự kiến trong hai ngày diễn ra sự kiện sẽ thu hút khoảng 2.000 lượt khách tới tham dự các hoạt động, thăm quan các gian trưng bày và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, qua bốn lần tổ chức Ngày hội Công nghệ thông tin, đến nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập đã trở thành một phong trào sâu rộng trong toàn ngành giáo dục Thủ đô, đem lại hiệu quả rất lớn trong công tác quản lý và dạy học.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh, triển khai sâu rộng những kết quả đã đạt được từ Ngày hội Công nghệ thông tin lần thứ V./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-noi-to-chuc-su-kien-nham-thuc-day-chuyen-doi-so-nganh-giao-duc/705803.vnp