Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội XIII

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều văn hóa, nghệ thuật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Thành phố tổ chức 27 buổi biểu diễn tại các sân khấu trung tâm và một số huyện ngoại thành. Cụ thể: Sân khấu trước Nhà hát múa Rối Thăng Long 4 buổi, sân khấu tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ 2 buổi, khu vực Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh 1 buổi, trung tâm quận Tây Hồ 2 buổi, trung tâm quận Cầu Giấy 2 buổi… Tại khu vực ngoại thành, tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở các huyện, thị xã: Sơn Tây, Ứng Hòa, Thanh Oai, Đông Anh…

Đặc biệt, trong hai ngày 2 – 3/2 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, trước Sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật với quy mô lớn.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được Hà Nội tổ chức chào mừng Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: HL)

Các chương trình do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát chèo Hà Nội, Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội, Trung tâm Văn hóa thành phố cùng các đoàn nghệ thuật chuyên và không chuyên thực hiện. Nội dung các chương trình tập trung vào chủ đề ca ngợi đất nước, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Thủ đô Hà Nội giàu truyền thống văn hiến…, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp.

Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô cũng chủ động tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ quần chúng nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội cũng tổ chức đợt chiếu miễn phí phục vụ công chúng từ nay đến hết ngày 28/2/2021, với 68 buổi chiếu, tại các huyện, thị xã: Phú Xuyên, Thường Tín, Hoài Đức, Đan Phượng, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Sơn Tây...

Được chọn chiếu đợt này gồm các phim truyện: "Tổ quốc tiếng gà trưa", "Những người viết huyền thoại", "Mùi cỏ cháy", "Người yêu đi lấy chồng", "Tết này ai đến xông nhà"; các phim tài liệu: "Đảng là mùa xuân", "Hà Nội 1010 năm", "Chúng tôi là lính sinh viên", "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc", "Vị tướng của nhân dân".

Các hoạt động chiếu phim bảo đảm tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành.

HL

Nguồn ĐCSVN: https://daihoi13.dangcongsan.vn/tin-moi/ha-noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-van-hoa-nghe-thuat-chao-mung-dai-hoi-xiii-4033