Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đón Tết Dương lịch 2019

Đó là khẳng định của ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tại buổi gặp gỡ báo chí diễn ra vào chiều 27-12, tại Hà Nội.

Theo ông Tô Văn Động, 3 chương trình quy mô lớn được đầu tư dàn dựng công phu diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra tại các khu vực Mỹ Đình, Hà Đông và các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ đồng loạt diễn ra nhiều chương trình ca múa nhạc chào năm mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của nhân dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch sắp tới.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí.

Ngoài ra, để trang hoàng Thủ đô đón Tết, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có kế hoạch trang trí 12 tuyến phố chính của Thủ đô. Tuy nhiên, ông Tô Văn Động cho rằng, để Hà Nội đẹp hơn trong những ngày Tết thì việc trang trí Thủ đô không chỉ phụ thuộc vào cơ quan chức năng mà mọi người, mọi nhà phải cùng vào cuộc trang hoàng đường phố, nhà cửa thì Hà Nội mới đẹp hơn, lung linh hơn trong những ngày xuân mới.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu. Trong đó có một số sự kiện tiêu biểu như: Hai Quy tắc ứng xử đã được cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở vào cuộc đồng bộ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực; Lễ hội văn hóa ẩm Hà Nội lần thứ nhất năm 2018; Di tích lịch sử Gò Đống Đa, Đình So, đình Tường Phiêu được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt; đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị tại di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám....

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ha-noi-to-chuc-nhieu-chuong-trinh-nghe-thuat-don-tet-duong-lich-2019-559140