Hà Nội tổ chức kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tối 7-11, tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình 'Tự hào truyền thống Mặt trận Thủ đô, Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)'.

Tiết mục ca múa nhạc chào mừng chương trình.

Tham dự chương trình, về phía Trung ương có: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành.

Về phía thành phố Hà Nội, dự chương trình có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đông đảo các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Các đại biểu dự chương trình.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 90 năm qua và khẳng định, trải qua 17 kỳ đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thủ đô.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp; công tác đối ngoại nhân dân được tăng cường…

Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và thiên tai tại các tỉnh miền Trung, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp đã tham gia tích cực, có trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch, cùng cả nước và Thủ đô khống chế, kiểm soát dịch bệnh; kịp thời ủng hộ, chia sẻ, giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại chương trình.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, tự hào viết tiếp những trang sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục nỗ lực, đổi mới, sáng tạo; bằng tâm, tài, đức của mình hiện thực hóa mục tiêu “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Cùng với đó là đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh… Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố sẽ tham gia hiệu quả vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Anh Tuấn. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho 2 cá nhân thuộc thành phố Hà Nội.

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến và Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương và Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Cũng tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã khen thưởng 90 gương điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận; 25 sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2020; trao chứng nhận cho 141 sản phẩm của các doanh nghiệp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” bình chọn năm 2020.

Nguyên Hoa - Ảnh: Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/983043/ha-noi-to-chuc-ky-niem-trong-the-90-nam-ngay-truyen-thong-mat-tran-to-quoc-viet-nam