Hà Nội tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi: Đổi mới, thực chất, không gây áp lực

Sáng 25/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố môn Hóa học, Thể dục, Địa lý cấp THCS và môn Toán, Tiếng Anh, Công nghệ cấp THPT năm học 2018-2019.

Ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các giáo viên đoạt giải Nhất cấp THPT

Ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các giáo viên đoạt giải Nhất cấp THPT

Tham dự hội thi cấp cơ sở có gần 2700 GV dự thi ở 6 môn ở 100% các trường THCS, THPT. Qua 2 vòng thi cấp trường, cấp quận huyện (THCS) và cấp trường, cấp cụm trường (THPT), đến tháng 2/2018, các đơn vị đã tổ chức xong và chọn 281 GV tiêu biểu dự thi cấp thành phố.

Hội thi thành phố của 2 cấp diễn ra từ ngày 22/2 đến ngày 27/3/2019 với 179 GV THCS, 102 GV THPT tiêu biểu của 6 môn ở 700 trường THCS, hơn 200 trường THPT toàn thành phố. Sở đã thành lập BTC, BGK hội thi. Thành phần BGK là các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học, các chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực tổ chức thi.

Tham dự hội thi cấp thành phố, GV phải trải qua 2 phần: thi lí thuyết kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ và thi thực hành tiết dạy trên đối tượng HS của trường không có GV dự thi. Đây là cơ hội động lực để mỗi thầy cô giáo thể hiện tài năng và bản lĩnh sư phạm, kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, giữa nhận thức và vận dụng xử lí kiến thức chuyên môn, tổ chức hoạt động dạy học.

Bà Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao bằng khen cho các giáo viên đoạt giải Nhất cấp THCS

Các GV chỉ bốc thăm bài dạy trước 1 tuần, tiếp xúc với lớp học và HS của trường bạn trước 1 ngày. Dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng với sự nhiệt tình, lòng yêu nghề, năng lực sáng tạo và khát vọng thể hiện mình, các tiết dạy đều có chất lượng cao.

Các tiết dạy đều được phân bố thời gian hợp lí, HS được làm việc, luyện tập nhiều hơn. Thầy cô đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo HS nắm vững kiến thức cơ bản, chủ động tích cực trong luyện tập, thực nghiệm. Qua những giờ dạy, các thầy cô và HS có động lực và phương pháp học tập đúng đắn. Những hoạt động trải nghiệm được đặc biệt chú trọng.

Đánh giá về hội thi, ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định: Hội thi GVDG cấp thành phố năm học 2018-2019 đã thành công tốt đẹp. Thành công có được là do ý thức trách nhiệm, lòng yêu nghề, năng lực chuyên môn và sự nhận thức đầy đủ về yêu cầu đổi mới dạy học của mỗi GV.

Các thầy cô phải đầu tư về thời gian và tâm sức để làm nên những tiết dạy có sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật, tri thức và thẩm mĩ, góp phần hoàn thiện nhân cách cho các em HS. Thành công của hội thi được tạo nên bởi sự minh bạch, thống nhất trong tiêu chí xếp loại, trên tinh thần định hướng phát triển năng lực người học mà Sở đã chỉ đạo.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ha-noi-to-chuc-hoi-thi-giao-vien-day-gioi-doi-moi-thuc-chat-khong-gay-ap-luc-3998261-v.html