Hà Nội tổ chức hai chiều đường Trương Định, phương tiện cần lưu ý gì?

Hà Nội chính thức tổ chức giao thông hai chiều trên phố Trương Định (đoạn từ Nguyễn An Ninh đến Minh Khai) sau 1 tháng thí điểm.

Cung đường (bôi đỏ) thuộc tuyến đường Trương Định được tổ chức giao thông thí điểm hai chiều phương tiện sau 1 tháng thí điểm - Ảnh minh họa

Cung đường (bôi đỏ) thuộc tuyến đường Trương Định được tổ chức giao thông thí điểm hai chiều phương tiện sau 1 tháng thí điểm - Ảnh minh họa

Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo về phương án tổ chức giao thông hai chiều cho các phương tiện trên tuyến phố Trương Định sau thời gian thí điểm từ ngày 20/7 - 20/8/2020.

Theo đó, đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn An Ninh đến Minh Khai) sẽ chính thức tổ chức giao thông hai chiều, cấm đỗ cả hai chiều đối với tất cả phương tiện; Cấm ô tô rẽ trái từ phố Minh Khai vào phố Trương Định; cấm ô tô quay đầu trên phố Bạch Mai (đoạn đối diện cổng chợ Mơ).

Để thực hiện phương án tổ chức trên, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn đề nghị UBND các quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng chỉ đạo công an quận và chính quyền phường sở tại phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực tham gia giao thông, tuân thủ phương án phân luồng giao thông.

Đồng thời, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất ATGT trên các tuyến đường xung quanh khu vực điều chỉnh tổ chức giao thông và bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai thực hiện dự án Vành đai 2 mở rộng và Vành đai 2 trên cao.

“Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có trách nhiệm theo dõi, đánh giá hiện trạng hạ tầng trước, trong và sau khi phân luồng tổ chức giao thông khu vực để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp”, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

N.Khánh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ha-noi-to-chuc-hai-chieu-duong-truong-dinh-phuong-tien-can-luu-y-gi-d477214.html