Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chỉ hát nhạc thiếu nhi

Sáng 31/10, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin chương trình ca nhạc 'Tình yêu Hà Nội' để tôn vinh các nhạc sĩ sáng tác nhạc thiếu nhi.

“Tình yêu Hà Nội” là chương trình ca nhạc nhằm tôn vinh giới thiệu đến công chúng những tác phẩm có giá trị của các nhạc sĩ Hội viên đã có nhiều cống hiến cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, được ghi nhận trong lòng công chúng, được Nhà nước trao tặng những giải thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

 Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội Trương Ngọc Ninh - Tổng đạo diễn chương trình

Chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội Trương Ngọc Ninh - Tổng đạo diễn chương trình

Theo Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Trương Ngọc Ninh – Tổng đạo diễn chương trình: Chủ đề của chương trình năm nay là “Tuổi thơ và hòa bình” gồm 25 tác phẩm về đề tài thiếu nhi của 21 nhạc sĩ. Tác phẩm được biểu diễn trong chương trình đều gắn liền với nhiều thế hệ tuổi thơ Việt Nam và có đời sống lâu bền trong long công chúng. Chương trình bao gồm 4 phần: Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng; niềm vui của bé; mái trường với tuổi thơ; tuổi thơ và hòa bình. Đặc biệt, các tác phẩm đều được phối khí, chỉ đạo dàn dựng mang tinh thần tươi mới của ngày hôm nay”.

Chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ như: NSND Lan Hương, Thùy Chi, Lâm Bảo Ngọc, Trịnh Ngọc Minh, Minh Nguyệt, Quỳnh Chi, hợp xương Harmony Hà Nội, Học viện âm nhạc Young Hit Young Beat... Các nhạc sĩ như: Hoàng Vân, Huy Du, Nguyễn Đức Toàn, Phạm Tuyên, Văn Dung, Hùng Đăng, Lê Xuân Thọ...

Theo Hội Âm nhạc Hà Nội, chương trình năm nay sẽ thiếu vắng một số nhạc sĩ nổi tiếng với các bài hát dành cho thiếu nhi vì Hội ưu tiên tôn vinh những nhạc sĩ là thành viên của Hội. Cùng với chương trình, Hội sẽ tiếp tục phát động cuộc thi sáng tác nhạc viết về thiếu nhi để các em có thêm những bài hát mới trong bối cảnh bài hát dành cho thế hệ này đang thiếu những bài hát mới có chất lượng.

Nhạc sĩ Hoàng Lân chia sẻ: “Chương trình bên cạnh việc tôn vinh các họa sĩ còn mong muốn đóng một hồi chuông nhắc nhở đến những nhà quản lý nghệ thuật, người đam mê âm nhạc về tình trạng thiếu những bài hát dành cho thiếu nhi. Hiện nay, trong các chương trình thi hát các em phải hát những bài, thể loại âm nhạc không phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý như nhạc về tình yêu nam nữ, nhạc bolero”.

Theo chỉ huy đêm diễn “Tình yêu Hà Nội” – nhạc sĩ Bá Môn: “Chương trình năm nay sẽ có số lượng người tham gia nhiều nhất so với 10 lần tổ chức trước. Tổng kinh phí đầu tư là 450 triệu, cao hơn so với mọi năm (300 triệu). Năm nay, Hội Âm nhạc Hà Nội cũng sẽ phát kỷ niệm chương cho những nhạc sĩ sẽ tham gia. Vé của chương trình không bán, Hội sẽ gửi vé mời cho người xem. Những tác phẩm được trình diễn tại đêm nhạc sẽ được thu lại vào đĩa, phát lại trên website của Hội để phục vụ người dân có nhu cầu thưởng thức”.

Chương trình “Tình yêu Hà Nội” sẽ diễn ra vào 20 giờ, ngày 9/11, tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Lại Tấn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-noi-to-chuc-chuong-trinh-nghe-thuat-chi-hat-nhac-thieu-nhi-328752.html