Hà Nội: Tình trạng 'cát tặc' gây bức xúc trong dân

Ngày 8-12, kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hà Nội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với 2 nhóm vấn đề cử tri quan tâm là công tác quản lý nhà nước về khai thác cát sỏi lòng sông và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn.

Các tàu khai thác cát trái phép trên Sông Hồng. Ảnh: TTXVN

Các tàu khai thác cát trái phép trên Sông Hồng. Ảnh: TTXVN

Trả lời chất vấn của nhiều đại biểu về tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra trên sông Hồng và một số tuyến sông khác chảy qua địa bàn thành phố, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết, trên địa bàn Hà Nội có 7 tuyến sông chính giáp ranh 8 tỉnh; còn 13 điểm phức tạp về khai thác cát, sỏi trái phép, tập trung tại các huyện Ba Vì, Mê Linh, Gia Lâm, Đông Anh, Phúc Thọ. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng vi phạm khai thác cát, sỏi trái phép; đã bắt giữ 13 tàu cát, 8 tàu hút, 34 đối tượng; khởi tố, bắt tạm giam 29 đối tượng khai thác cát trái phép…

Trong khi đó, phát biểu tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết, trong thời gian dài, công tác quản lý khai thác, cát, sỏi trên địa bàn Hà Nội chưa được thực hiện nghiêm túc, tạo bức xúc trong nhân dân. Thành phố đã chỉ đạo kiên quyết, tập trung xử lý những địa điểm nóng, đến nay đã xử lý hơn 100 điểm vi phạm.

Tới đây, Hà Nội sẽ rà soát, xem xét nếu không đáp ứng được các điều kiện về môi trường sẽ kiên quyết đóng cửa. Đối với điểm mỏ chuẩn bị đấu thầu, trước khi tổ chức đấu thầu phải minh bạch thông tin và xin ý kiến nhân dân địa phương để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường.

* Có bãi đậu xe mới được mua ô tô

Ngày 8-12, tại kỳ họp thứ 16 của HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu Trần Văn Trường cho rằng, hiện thành phố vẫn chưa tính đến phương án khi người dân đậu xe tại bãi xe công cộng rồi sẽ đến nơi làm việc bằng gì. Do đó người dân không mặn mà với bãi công cộng, đậu tràn lan dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông. Vì vậy, đại biểu Trường đề xuất: Phải tính toán, quy định người mua ô tô phải có nơi đậu xe, gửi xe. Đồng thời cần quy định phải có bãi để xe mới được mở nhà hàng, siêu thị. Nghiên cứu đưa các trường đại học ra khỏi các khu vực, tuyến đường có mật độ giao thông cao nhằm giảm áp lực giao thông, tránh xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Cùng ngày, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VII nóng vấn đề chợ đầu mối Phú Hậu và lò mổ gia súc tại đây ô nhiễm nặng khiến cử tri rất bức xúc. Đại diện UBND TP Huế cho biết, UBND tỉnh đang hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư giai đoạn 2 dự án chợ đầu mối Phú Hậu. Đồng thời đang chờ di dời khu giết mổ tại đây đến khu giết mổ tập trung đã quy hoạch. Trước mắt, UBND TP Huế chỉ đạo đơn vị chủ quản nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường, phun hóa chất, khử mùi, vệ sinh tại lò mổ thường xuyên.

NHÓM PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/ha-noi-tinh-trang-cat-tac-gay-buc-xuc-trong-dan-702052.html