Hà Nội tìm giải pháp đổi mới công tác truyền thông

Sáng 22-11, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội phối hợp Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học 'Vai trò của truyền thông đối với Thành phố Hà Nội trong bối cảnh xã hội thông tin'.

Hội thảo về truyền thông Hà Nội.

Hội thảo về truyền thông Hà Nội.

Hội thảo được tổ chức với mục đích tham vấn ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học về đổi mới công tác truyền thông để phù hợp những đòi hỏi mới, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô lên tầm cao mới.

Chủ trì Hội thảo là TS Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và PGS. TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, vai trò của công tác truyền thông đối với sự phát triển của xã hội là rất quan trọng. Trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, công tác truyền thông là không thể thiếu, rất đáng ghi nhận. Ông cũng bày tỏ mong muốn đón nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, hữu ích của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo cũng như các đại biểu tham gia hội thảo. Những ý kiến đóng góp tại hội thảo cũng như những đóng góp bằng văn bản trước đó thực sự là nguồn tài liệu tham khảo quý báu để TP Hà Nội thấy rõ thực trạng của truyền thông đối với sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh xã hội thông tin; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sát thực nhằm góp phần vào sự phát triển lớn mạnh, bền vững của Thủ đô.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến tham luận đã đi sâu làm rõ một số vấn đề, khái niệm mới về truyền thông, công tác tuyên truyền, truyền thông nhà nước của Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ tập trung nhất về thông tin, cũng là nơi lan tỏa thông tin mạnh, có sức ảnh hưởng lớn. Hội thảo cũng nhằm tham vấn ý kiến các đại biểu đánh giá thực trạng vai trò, tác động của truyền thông đối với sự phát triển của Thành phố trong bối cảnh mới, nhìn từ cả hai chiều: truyền thông - báo chí phản ánh, góp ý, phản biện với Hà Nội và Hà Nội ứng xử, tương tác lại với các cơ quan, các phương tiện làm nhiệm vụ truyền thông đại chúng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó chỉ ra những hạn chế cũng như đề xuất giải pháp, những yêu cầu phải đổi mới trong công tác truyền thông đáp ứng đòi hỏi của “xã hội thông tin”, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Bên cạnh những ý kiến đi sâu phân tích vấn đề cụ thể mà công tác truyền thông cho Hà Nội cần đổi mới; một số bài tham luận còn khái quát vấn đề, đưa ra khái niệm mới về vai trò của “truyền thông nhà nước” không chỉ với Hà Nội mà đối với sự phát triển của cả nước. Theo đó, trước những bất cập thực tế, để phù hợp với vai trò Nhà nước kiến tạo phát triển; hệ thống truyền thông nhà nước cần tự đổi mới, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Trước hết, cần đổi mới về hình thức sao cho hấp dẫn, hiện đại hơn, đạt hiệu quả cung cấp thông tin cho công chúng. Sau đến, đổi mới nội dung truyền thông phải tăng cường tính phản biện. Hệ thống truyền thông nhà nước cần chủ động, phối hợp với các loại hình truyền thông phi nhà nước (mạng xã hội) để tiếp thu phản hồi, lắng nghe dư luận…

Qua các kênh truyền thông nhà nước có thể đo được độ phản hồi từ phía xã hội. Từ đó, có những tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đề xuất ngược trở lại phía nguồn ban hành chính sách để hoàn thiện hơn chính sách đã ban hành. Quá trình này muốn tốt hơn, hãy thực hiện từ khâu thăm dò ý kiến dư luận với mỗi dự thảo chính sách.

Tổng kết Hội thảo, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hơn 60 bài viết và 13 ý kiến tham luận tại hội thảo hôm nay đã đóng góp các ý kiến đa chiều, phản ánh nhiều vấn đề, lĩnh vực của truyền thông, trong đó có những vấn đề mới được đặt ra, cả về lý thuyết và thực tiễn. Các bài viết, ý kiến đã tập trung trao đổi sâu sắc với Hà Nội về nhu cầu đổi mới, tăng cường công tác truyền thông với những yêu cầu mới, đòi hỏi mới trong bối cảnh xã hội thông tin. Nổi bật qua các tham luận là việc đánh giá được vai trò, chức năng của truyền thông và những vấn đề Hà Nội cần chú trọng như: Truyền thông chính sách, vai trò chủ động trong thông tin, mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông. Hội thảo có nhiều bài viết, ý kiến có tính chuyên đề sâu sắc, đồng thời xác định được vai trò của các chủ thể về truyền thông, tích hợp trong hoạt động hoạch định, quản lý, quy trình ứng xử với truyền thông…

HỒNG THIỆN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38326902-ha-noi-tim-giai-phap-doi-moi-cong-tac-truyen-thong.html