Hà Nội tiếp tục tổ chức hai giải báo chí quan trọng về xây dựng Đảng và Người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/TU về tổ chức Giải báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021 và Kế hoạch số 19-KH/TU tổ chức Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021.

Theo đó, danh nghĩa tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là Thành ủy Hà Nội; cơ quan thường trực giải là Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Đối với Giải báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021, Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, đạo đức, thuộc các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận, phòng, chống tham nhũng... được đăng, phát trên các loại hình báo chí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, được tính từ ngày 11/8/2020 đến ngày 15/12/2021. Thời gian nhận tác phẩm tham dự Giải, thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 15/12/2021 (theo dấu bưu điện).

Các tác giả đạt giải A Giải báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội năm 2020

Các tác giả đạt giải A Giải báo chí xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội năm 2020

Vòng Sơ khảo sẽ tiến hành từ ngày 15-31/12/2021. Các tác phẩm báo chí đã đăng gửi tham dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng Chung khảo.

Vòng chung khảo được tiến hành từ ngày 01-15/01/2022. Hội đồng Chung khảo dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội quyết định tác phẩm đoạt Giải và các đơn vị được khen thưởng.

Lễ công bố và trao thưởng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IV - năm 2021 được tổ chức trong tháng 3/2022 nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2022).

Về giải thưởng, có 1 giải đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng), 3 giải A (50 triệu đồng/giải), 5 giải B (30 triệu đồng/giải), 10 giải C (20 triệu đồng/giải) và 15 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải) và 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu (15 triệu đồng/giải). Tiền thưởng tác phẩm vào chung khảo là 2 triệu đồng.

Việc tổ chức giải nhằm tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cơ quan báo chí về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội.

Đồng thời, việc tổ chức giải còn góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", chủ đề công tác thành phố năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”… cũng như thiết thực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng năm 2021.

Đối vơi Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV - năm 2021, Giải được tổ chức nhằm cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn.

Các tác giả đạt giải Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ III năm 2020

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.

Thời gian đăng, phát tác phẩm tham dự giải được tính từ ngày 11/8/2020 đến ngày 10/8/2021. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm tham dự là ngày 10/8/2021 (theo dấu bưu điện). Vòng sơ khảo sẽ tiến hành từ ngày 11/8 đến ngày 25/8/2021. Vòng chung khảo tiến hành từ ngày 26/8 đến ngày 8/9/2021.

Lễ công bố và trao thưởng Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IV được tổ chức trong tháng 10/2021 nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2021).

Về giải thưởng, có 1 giải đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng), 3 giải A (50 triệu đồng/giải), 5 giải B (30 triệu đồng/giải), 10 giải C (20 triệu đồng/giải) và 15 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải) và 2 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí tiêu biểu (15 triệu đồng/giải). Tiền thưởng tác phẩm vào chung khảo là 2 triệu đồng.

Bảo Châu

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ha-noi-tiep-tuc-to-chuc-hai-giai-bao-chi-quan-trong-ve-xay-dung-dang-va-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh-n24103.html