Hà Nội tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các trường học tại Anh

Ngày 30-10, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp bà Kirsty Williams, Bộ trưởng Nội các phụ trách giáo dục Chính phủ xứ Wales (Vương quốc Anh) đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Giới thiệu khái quát về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay Hà Nội có gần 2.700 trường học từ mẫu giáo tới THPT với khoảng 1,8 triệu học sinh. Trong nhiều năm liền, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu cả nước về giáo dục và đào tạo. Học sinh Hà Nội thường xuyên đạt được giải cao trong các kỳ thi quốc gia cũng như quốc tế. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung thông báo, từ năm 2016, Hà Nội bắt đầu triển khai chương trình đào tạo song bằng tại một số trường THPT. Năm nay, mô hình giáo dục này được mở rộng ra nhiều trường THCS trên địa bàn. Hà Nội mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các trường học tại Anh để nâng cao chất lượng đào tạo và nhân lực trong thời gian tới.

Bà Kirsty Williams, Bộ trưởng Nội các phụ trách giáo dục Chính phủ xứ Wales cho biết, trong chuyến thăm này, bà và các thành viên trong đoàn đã tham dự Diễn đàn Hợp tác Giáo dục đại học Việt Nam - Vương quốc Anh lần thứ 2 với chủ đề "Bối cảnh toàn cầu về quốc tế hóa giáo dục đại học - tập trung phát triển chất lượng hơn là số lượng" tại Hà Nội. Hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực về giáo dục và ký một bản cam kết về thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam với xứ Wales. Bà K.Williams mong muốn trong thời gian tới, các sinh viên của Anh sẽ tới Việt Nam học tập để tích lũy kinh nghiệm cũng như những kiến thức về văn hóa và lịch sử của Việt Nam.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-ngoai/917211/-ha-noi-tiep-tuc-thuc-day-hop-tac-voi-cac-truong-hoc-tai-anh-