Hà Nội: Tiếp tục nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Những năm qua, TP Hà Nội dành nguồn lực đáng kể đầu tư cho hệ thống giáo dục và đào tạo, trong đó có việc xây dựng trường chuẩn quốc gia. Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII, mới đây, TP đã tổ chức lễ gắn biển một số công trình trường học chào mừng Đại hội Đảng.

Mới đây, ngành GD&ĐT quận Ba Đình đã tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp TP 2 trường: Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc và Mẫu giáo số 10.

Cô giáo Trần Thị Minh Phú - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo số 10 cho biết, trong dịp về ngôi nhà mới, trường vinh dự được TP gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Để có được những thành công như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường và đặc biệt là sự quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất cũng như tinh thần của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, sự chia sẻ của các bậc phụ huynh học sinh...

Cô giáo Phạm Thị Thiên Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc bày tỏ, thầy và trò nhà trường rất vinh dự và tự hào khi công trình được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc một khối nhà 6 tầng có 20 phòng học đáp ứng cho 700 học sinh, hình thức học 2 buổi/ngày, bán trú 100%, có đầy đủ các phòng học, phòng bộ môn, khu hiệu bộ, phòng chức năng theo quy định, đảm bảo công trình đạt chuẩn quốc gia mức độ II… Đây là điều kiện thuận lợi để thầy trò nhà trường làm tốt nhiệm vụ “vì lợi ích trăm năm trồng người” như lời Bác Hồ dạy.

Các đại biểu TP, Sở GD&ĐT Hà Nội tham dự lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Ba Đình

Các đại biểu TP, Sở GD&ĐT Hà Nội tham dự lễ gắn biển công trình Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, quận Ba Đình

Hết năm 2020, tỉ lệ trường chuẩn quốc gia toàn quận Ba Đình là 73,5% (tăng 20% so với đầu năm học). Riêng cấp mầm non có 75% trường chuẩn quốc gia, tăng 42% so với đầu năm 2020. Sang đầu năm 2021, có thêm 4 trường công nhận mới (TH Thành Công B, TH Kim Đồng, TH Nguyễn Bá Ngọc, TH Phan Chu Trinh), nâng lên 40/49 trường CQG, đạt tỉ lệ 81,6%.

Theo báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội, đến tháng 5-2020, Hà Nội đã có 1.579 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 71,6%.

Qua giám sát thực tế cho thấy, việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đã từng bước làm thay đổi diện mạo trường học. Các trường đạt chuẩn cơ bản có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, là môi trường học tập tốt cho học sinh Thủ đô. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia góp phần đáng kể nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

T.Fan

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tiep-tuc-no-luc-xay-dung-truong-chuan-quoc-gia-225768.html