Hà Nội tiếp tục 'nhường cơm, sẻ áo' với miền Trung

Trước những ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra cho đồng bào miền Trung những ngày qua, nhân dân Hà Nội tiếp tục cùng nhau ngày đêm gói bánh, góp tiền, gom hàng… chuyển tới vùng lũ, góp phần giúp người dân nơi đây vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Đặc biệt, các cấp Hội Nông dân, người cao tuổi trên địa bàn thành phố cũng tích cực cùng 'chia ngọt, sẻ bùi' với nhân dân vùng lũ.

Nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia gói bánh chưng gửi đồng bào vùng lũ miền Trung.

* Ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn bởi bão lũ, cán bộ, hội viên Hội Nông dân huyện Thường Tín đã ủng hộ, gồm: 10 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm khác... Hội Nông dân huyện Ứng Hòa cũng vận động ủng hộ được 3,25 tấn gạo và 10,25 triệu đồng…

Theo thống kê của Hội Nông dân thành phố Hà Nội, tính đến sáng 26-10, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn thành phố đã ủng hộ tổng số 250,05 triệu đồng; 1.231 thùng mì tôm; 4,9 tấn gạo; 62 thùng sữa; 114 thùng nước; 27 thùng lương khô; 3,5 tấn quần, áo cũ; 1.073 bộ quần, áo mới…

* Thực hiện lời kêu gọi của Đảng ủy, UBND, Ủy ban Măt trận Tổ quốc Việt Nam xã Duyên Thái (huyện Thường Tín), Đoàn Thanh niên xã Duyên Thái đã kêu gọi các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt.

Đoàn Thanh niên xã Duyên Thái nhận nhu yếu phẩm và tiền mặt do người dân đến ủng hộ.

Đến ngày 26-10, Đoàn Thanh niên xã Duyên Thái đã tiếp nhận ủng hộ: 39,8 triệu đồng, 200kg gạo... Dự kiến, ngày 28-10, Đoàn Thanh niên xã Duyên Thái mang quà và tiền đến các vùng lũ lụt của miền Trung để chia sẻ khó khăn với người dân.

* Đến ngày 26-10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể huyện Sóc Sơn đã huy động được gần 300 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Trung. Huyện Sóc Sơn cũng đã chuyển 2 chuyến hàng bằng đường hàng không tới miền Trung, gồm: 1,5 tấn bánh chưng; 1 tấn gạo; 10.000 gói lương khô; 1.000 thùng mì tôm; 1.000 gói bánh gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho nhân dân vùng lũ.

* Những ngày qua, thực hiện lời kêu gọi của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng về việc quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt, hàng nghìn người dân trên địa bàn huyện Đan Phượng đã nhiệt tình tham gia ủng hộ tiền mặt, quần áo, mì tôm, nước uống...

Cụ Quách Văn Ngòi, 90 tuổi ở thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng (huyện Đan Phượng) tham gia ủng hộ miền Trung.

Cụ Nguyễn Văn Kiểm, người cao tuổi ở xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên) tham gia ủng hộ miền Trung.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng Phạm Thị Kim Oanh cho biết, sáng 26-10, đơn vị thực hiện kiểm kê hàng hóa, nhu yếu phẩm của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tặng và bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ huyện chuyển vào miền Trung.

Đặc biệt, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “chia ngọt, sẻ bùi” với đồng bào miền Trung, đã có nhiều cá nhân tuổi cao nhưng sẵn sàng “nhường cơm, sẻ áo” với đồng bào trong lúc khó khăn. Điển hình như cụ Quách Văn Ngòi, 90 tuổi ở thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, đã đến trụ sở UBND xã để ủng hộ đồng bào miền Trung số tiền 500.000 đồng.

Tương tự, tại địa bàn xã Tri Trung (huyện Phú Xuyên), nhiều người cao tuổi trên địa bàn xã cũng tích cực góp từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/981920/ha-noi-tiep-tuc-nhuong-com-se-ao-voi-mien-trung