Hà Nội tiếp tục công khai nhiều 'đại gia' nợ thuế đợt 11

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách đợt 11/2016 các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài, trong đó có 13 đơn vị nợ tiền thuê đất với tổng số tiền nợ trên 28,4 tỷ đồng.

Cục thuế TP Hà Nội vừa tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 150.304 triệu đồng. Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí 121.938 triệu đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất 28.365 triệu đồng.

Theo đó, đứng đầu nhóm nợ tiền thuế, phí là Công Ty Cổ Phần Licogi 13 - Vật Liệu Xây Dựng nợ hơn 21 tỷ đồng; Tiếp đến là Nhà máy may xuất khẩu Hà Phú nợ hơn 6 tỷ đồng; Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Vinashin nợ gần 6 tỷ đồng, Công Ty Cổ Phần Nguyên Liệu Viglacera nợ hơ 5 tỷ đồng; Công ty cổ phần thương mại - xây dựng Vinashin nợ 3,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hải Vân nợ hơn 3 tỷ đồng...

Danh sách 13 đơn vị nợ tiền thuê đất. Ảnh: CTHN

Trong số 13 đơn vị nợ tiền thuê đất, đứng đầu danh sách nợ tiền thuê đất là Công ty Cổ phần Đóng tàu Hà Nội có địa chỉ tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, với số nợ trên 10,7 tỷ đồng. Một số đơn vị cũng có số nợ thuế lớn khác là Công ty Cổ phần Lâm sản Forprodex (phường Thanh Liệt, quận Hoàng Mai) có số nợ trên 6,1 tỷ đồng.

Qua các biện pháp triển khai quyết liệt về thu hồi nợ đọng, trong 10 tháng đầu năm 2016, tổng số tiền nợ thuế đã thu được của toàn ngành Thuế Hà Nội là 9.964 tỷ đồng.

Theo Cục thuế Hà Nội, với những hỗ trợ từ phía cơ quan thuế, đại đa số người nộp thuế đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật dẫn đến nợ thuế kéo dài.

Chính vì vậy, để đảm bảo tính công bằng trong cộng đồng người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như công khai trên trang web của Cục Thuế danh sách các đơn vị nợ thuế.

Thủy Bích

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/kinh-te/ha-noi-tiep-tuc-cong-khai-nhieu-dai-gia-no-thue-dot-11-218736.html