Hà Nội tiếp tục chung sức hỗ trợ miền Trung vượt khó khăn bởi bão lũ

Mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập, người dân bị ảnh hưởng về tính mạng, sức khỏe. Hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ miền Trung của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang chung tay góp sức giúp nhân dân miền Trung sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất...

* Với tinh thần “tương thân, tương ái”, chung sức giúp đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, từ ngày 16 đến 28-10, thị xã Sơn Tây đã vận động được 817,468 triệu đồng và nhiều quần áo, nhu yếu phẩm thiết yếu gửi tới đồng bào miền Trung.

Cán bộ, đảng viên thị xã Sơn Tây ủng hộ đồng bào lũ lụt ở miền Trung.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ với đồng bào miền Trung. Tính đến sáng 28-10, các tổ chức, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã ủng hộ được hơn 2 tỷ đồng.

Huyện Thanh Trì tiếp nhận ủng hộ của cá nhân, tổ chức hướng về miền Trung.

* Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đan Phượng, đến nay, Huyện ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã quyên góp được hơn 700 triệu đồng; 674 thùng mỳ tôm, 673kg gạo cùng nhiều thực phẩm và vật dụng sinh hoạt khác, như: Quần áo, chăn màn, giày dép, nước, sữa, hạt rau… ủng hộ đồng bào miền Trung. Nhiều địa phương vận động, thu được số tiền và hiện vật ủng hộ lớn như thị trấn Phùng và các xã: Đan Phượng, Phương Đình, Đồng Tháp, Liên Hà…

Cán bộ, người dân huyện Đan Phượng tham gia vận chuyển hàng hóa ủng hộ đồng bào miền Trung vào nơi tập kết.

* Tại huyện Ứng Hòa, tính đến ngày 28-10, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, Hội đồng Đội huyện đã tiếp nhận ủng hộ được 164,048 triệu đồng cùng nhiều sữa, mỳ, gạo, quần áo, sách vở… từ cá nhân, tập thể trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thị Ngọc cho biết, Huyện đoàn sẽ phối hợp với các đơn vị, cá nhân trực tiếp vào miền Trung để gửi tặng những món quà ấm áp của người dân Ứng Hòa tới người dân vùng lũ. Dự kiến thời gian thực hiện trước ngày 10-11.

* Thiết thực ủng hộ người dân vùng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, từ ngày 26-10 đến nay, Hội Nông dân thành phố Hà Nội cùng Hội Nông dân Việt Nam đã trực tiếp đến các tỉnh miền Trung để hỗ trợ hội viên nông dân 5 tỉnh: Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam…

Hội Nông dân thành phố Hà Nội tặng quà, nhu yếu phẩm cho nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Trong ngày 28-10, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã trực tiếp tặng quà cho hội viên nông dân nghèo bị thiệt hại do mưa lũ tại 2 xã Cẩm Thạch và Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) 30 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Hội Nông dân thành phố cũng hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế 30 triệu đồng.

Dự kiến chiều cùng ngày, Hội Nông dân thành phố tiếp tục các hoạt động ủng hộ tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam; đến thăm, tặng quà, chia buồn với các gia đình liệt sĩ đã hy sinh trong đợt mưa lũ vừa qua…

Nhóm PV Ban NNNT

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/982090/ha-noi-tiep-tuc-chung-suc-ho-tro-mien-trung-vuot-kho-khan-boi-bao-lu